Bảy chủ nhân giải Nobel và Field đến 'Gặp gỡ Việt Nam' 2016

Giáo sư Ngô Bảo Châu (chủ nhân giải Field) và sáu giáo sư đoạt giải Nobel ở các lĩnh vực: vật lý, hóa học, kinh tế và Nobel hòa bình sẽ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” 2016. 

Chương trình được tổ chức từ ngày 7 đến 8-7 tại Trung tâm Khoa học và giáo dục liên ngành (Quy Nhơn, Bình Định).

Sự kiện dự kiến thu hút 250 đại biểu gồm các nhà khoa học quốc tế, trong nước, lãnh đạo và thành viên Hội Gặp gỡ Việt Nam... Nhiều nhà khoa học trẻ, nghiên cứu viên, giảng viên trẻ thuộc các trường ĐH, viện nghiên cứu cũng sẽ tham dự các hoạt động của chương trình.

Các giáo sư danh tiếng sẽ cùng tham dự hội thảo quốc tế Khoa học cơ bản và xã hội - sự kiện chính của “Gặp gỡ Việt Nam” 2016 - được bảo trợ của UNESCO, Bộ Khoa học và công nghệ, tỉnh Bình Định và Hội Gặp gỡ Việt Nam đồng tổ chức, mục đích tạo cơ hội để các nhà khoa học trao đổi với các nhà hoạch định chính sách, các đại diện của khu vực kinh tế tư nhân về tầm quan trọng của khoa học đối với sự phát triển của xã hội.

 

Trong khuôn khổ chương trình còn có 12 hội nghị và 3 lớp học quốc tế chuyên đề về vật lý được tổ chức liên tục từ tháng 6 đến tháng 12-2016.

Bên cạnh đó, chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” 2016 sẽ có các buổi nói chuyện đại chúng tại Quy Nhơn và Hà Nội, với sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành.

Cụ thể, giáo sư Kurt Wuthrich sẽ trò chuyện với chủ đề “Cuộc đời khoa học của tôi - từ vật lý cộng hưởng từ hạt nhân đến protein và chẩn đoán y học” vào 15g ngày 6-7.

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận (Đại học Virginia, Mỹ) sẽ nói chuyện với chủ đề “Con người và vũ trụ: vũ trụ có ý nghĩa gì không?” vào 15g ngày 8-7.

Hai buổi nói chuyện này đều được tổ chức tại hội trường Quang Trung (Nhà văn hóa trung tâm Bình Định).

Tại Hà Nội, giáo sư Kurt Wuthrich sẽ có cuộc trò chuyện tại ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) lúc 15g ngày 15-7.

Ngoài ra, giáo sư Finn Kydland sẽ nói chuyện với chủ đề “Kinh tế học” tại ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội (lúc 15g ngày 12-7).

Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” là một trong những hoạt động của Hội Gặp gỡ Việt Nam thành lập từ năm 2013, nhằm mục đích tham gia chương trình phát triển khoa học và giáo dục quốc gia.

Theo Tuoitre

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.