Bộ Quốc phòng Nga nói về lính đánh thuê nước ngoài ở Avdeevka

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lính đánh thuê Canada và Gruzia đã ở cùng với quân Azov (Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga) tại Avdeevka trước khi tháo chạy, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bộ công bố một video mới quay từ thành phố vừa được giải phóng, trong đó các tổ xung kích của Nhóm quân Trung tâm cho thấy các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực ga xe lửa Avdeevka. Theo quân đội Nga, các chiến binh thuộc đơn vị dân tộc chủ nghĩa Ukraine, lữ đoàn tấn công biệt lập số 3 được thành lập trên cơ sở tiểu đoàn Azov, đã cố gắng giữ các vị trí này.

nga-5541.jpg
Lính Nga trong một chiến dịch.

“Tại cứ điểm được trang bị, người ta tìm thấy tủ lạnh đựng thực phẩm, nơi sạc pin, nhà xưởng, nguồn cung cấp thuốc và thực phẩm nhập khẩu, bao gồm cả khẩu phần mang theo do Canada sản xuất cho lính đánh thuê nước ngoài từ Canada và Gruzia tại cứ điểm, trong tòa nhà lân cận có một kho đạn sản xuất tại Mỹ và Cộng hòa Séc dành cho súng cối 120 mm”, báo cáo cho biết.

"Theo cuộc thẩm vấn của một chỉ huy đại đội thuộc tiểu đoàn Azov, có khoảng 10 người trong số họ là người Canada. Có cả người Gruzia. Đây là lính đánh thuê", - một quân nhân của đơn vị tấn công thuộc Nhóm quân Trung tâm cho biết.

Một quân nhân khác có biệt danh “KhMAO” cũng kể về cuộc thẩm vấn chiến binh Ukraine.

"Anh ta nói rằng lính đánh thuê Canada đã tham gia trận chiến. Chúng tôi biết được nhiều thông tin hữu ích về vị trí của địch và bắt đầu tiến sâu hơn theo thông tin này. Các chiến sĩ của chúng tôi, lính xung kích của chúng tôi đã thực hiện công việc của mình một cách có trách nhiệm và xứng đáng. Chúng tôi là tự hào về công việc của mình!” – người lính Nga nói.

Vào đêm rạng sáng 17 tháng 2, Ukraine rút quân khỏi Avdeevka. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết lệnh này được đưa ra một ngày sau khi các đơn vị Ukraine bắt đầu tháo chạy tán loạn khỏi thành phố. Ngày 17 tháng 2 Nhóm quân Trung tâm của Nga đã giải phóng hoàn toàn Avdeevka.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.