Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đối thoại với dân về THAAD

(Baonghean.vn) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngày 16/8 thông báo Bộ trưởng Han Min-koo ngày mai sẽ tới Seongju - địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD để đối thoại với người dân địa phương.

 Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD gây nhiều lo ngại cho người dân Seongju (Yonhap)
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD gây nhiều lo ngại cho người dân Seongju. Ảnh: Yonhap

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun, Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo ngày mai sẽ tới Seongju, thị trấn cách Seoul 296km về phía đông nam. Mục đích chính của chuyến đi này là “lắng nghe ý kiến của người dân địa phương về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD”.

Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất đưa hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vào hoạt động vào cuối năm 2017. Người dân Seongju rất tức giận trước quyết định mà họ gọi là “đơn phương” này.

Người dân Seongju phản đối quyết định triển khai THAAD tại Seongju do lo ngại sóng điện từ mạnh phát ra từ hệ thống có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Người phát ngôn Moon Sang-gyun cho biết: “Nếu có được cơ hội để đối thoại với người dân, ông Han Min-koo sẽ giải thích rõ ràng về quá trình lựa chọn Seongju làm địa điểm triển khai THAAD”.

Trước đó, để xoa dịu lo ngại của người dân về nguy cơ gây hại của sóng điện từ của THAAD tới sức khỏe, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn và Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo hồi đầu tháng 7 cũng đã tới Seongju. Tuy nhiên, họ đã không thể tham gia cuộc đối thoại với người dân như dự kiến do bị những người phản đối vây chặt trong 1 chiếc xe buýt trong hơn 6 giờ đồng hồ.

Quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD được Hàn Quốc và Mỹ đưa ra hôm 8/7 nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Diệp Khanh

(Theo Yonhap)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.