Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Trung Quốc giữa lúc căng thẳng

Lan Hạ ((Theo SCMP, Yonhap))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước liên quan tới vấn đề Đài Loan và Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sắp thăm Trung Quốc giữa lúc căng thẳng. Ảnh: AP
 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sắp thăm Trung Quốc giữa lúc căng thẳng. Ảnh: AP
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ông Mattis ngày 20/6 thông báo, ông sẽ thăm Bắc Kinh và sau đó là Seoul vào tuần tới. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Christopher Logan, xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mattis “sẽ tới khu vực vào tuần tới”, đồng thời cho biết chi tiết chuyến thăm sẽ được công bố vào ngày 22/6.

 
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên tồi tệ khi hồi tháng trước, Washington rút lại lời mời Bắc Kinh tham gia cuộc tập trận Hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018, nhằm phản đối trước việc Trung Quốc củng cố hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông.

 Ngoài ra, vấn đề Đài Loan cũng gây bất đồng giữa hai nước. Người đứng đầu Lầu Năm Góc từng tuyên bố, Mỹ duy trì cam kết với Đài Loan, cho rằng Washington sẽ cung cấp cho Đài Loan “các thiết bị quốc phòng cần thiết để duy trì phòng thủ”.


Còn trong ngày 21/6,  đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong chuyến thăm tới Hàn Quốc vào tuần tới, ông Mattis sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Song Young-moo nhằm thảo luận về vấn đề Triều Tiên./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.