Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

(Baonghean.vn) - Ngày 26/2, các huyện Con Cuông, Nghĩa Đàn và Anh Sơn có những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).

* Về tham dự buổi lễ kỷ niệm tại huyện Con Cuông  có Đại tá Hoàng Văn Hùng - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cán bộ chiến sỹ 3 đơn vị biên phòng và đại diện người có uy tín các xã biên giới. 

Bộ Tư lệnh Biên phòng tỉnh tặng hoa cho 3 đơn vị biên phòng trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Thu Trang
Bộ Tư lệnh Biên phòng tỉnh tặng hoa cho 3 đơn vị biên phòng trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Thu Trang

Huyện miền núi Con Cuông có hơn 55 km đường biên giới giáp với nước Lào, với 11 cột mốc biên giới; gồm 3 đơn vị đứng chân trên địa bàn là Đồn biên phòng Châu Khê, Đồn biên phòng Môn Sơn và 1 Tiểu đoàn huấn luyện.  

Lực lượng biên phòng luôn duy trì thực hiện nghiêm Hiệp định biên giới Việt Lào, Biên bản ghi nhớ và các nội dung giao ban hai tỉnh Nghệ An - Bôlykhămxay, tạo điều kiện cho nhân dân 2 tỉnh phát triển kinh tế. Thời gian qua, lực lượng này đã duy trì tốt các hoạt động phối kết hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ cột mốc, đường biên.

Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng hoa, bức trướng cho các đơn vị Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thu Trang
Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng hoa, bức trướng cho các đơn vị Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thu Trang
Đặc biệt, các đơn vị biên phòng trên địa bàn cũng đã chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh, an toàn khu vực biên giới. Trong  năm 2018, hai đồn biên phòng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát các vị trí trọng yếu trên địa bàn được 176 đợt/ 611 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới. 
 
Trao Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thu Trang
Trao Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thu Trang
Tại buổi lễ, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện Con Cuông đã tặng hoa, bức trướng chúc mừng các đơn vị biên phòng trên địa bàn. Tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong công tác Biên phòng toàn dân, bảo vệ an ninh biên giới.
                                    Thu Trang

* Cũng nhân dịp này, đoàn lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã chúc mừng cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng kết nghĩa 515 tại xã Thông Thụ huyện Quế Phong.

Tặng hoa chúc mừng Đồn biên phòng 515. Ảnh: Đức Anh
Tặng hoa chúc mừng Đồn biên phòng 515. Ảnh: Đức Anh

Tại đây, lãnh đạo huyện đã chia sẻ và động viên lực lượng biên phòng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Đồng thời cũng nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn sẽ luôn quan tâm, giúp đỡ các phong trào, góp phần làm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Dịp này, huyện Nghĩa Đàn đã trao số tiền 100 triệu đồng cho Đồn Biên phòng 515. 

Đức Anh

* Tham dự lễ kỷ niệm ở UBND huyện Anh Sơn có Đại tá Hoàng Văn Hùng - Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.

Ảnh: Thái Hiền

Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm biên giới dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thái Hiền

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, các đồng chí cần đoàn kết, thống nhất hơn nữa, đề cao trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của BĐBP Nghệ An nói riêng và lực lượng BĐBP nói chung. Quyết tâm xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, cùng cán bộ và nhân dân xây dựng hai huyện Anh Sơn và Thanh Chương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn đã tặng cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn bức trướng với dòng chữ “Phát huy truyền thống quân dân một ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”; Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đã trao thưởng cho tập thể Đồn Biên phòng vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống pháo nổ dịp Tết Kỷ Hợi 2019 và tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm biên giới dịp Tết Kỷ Hợi 2019. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.