Các nghị sỹ Iraq lên án chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Trump

Theo Hồng Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các nghị sỹ của Iraq cho rằng, chuyến thăm Iraq của Tổng thống Donald Trump là “vi phạm chủ quyền lãnh thổ” của quốc gia này.

Các nghị sỹ của Iraq ngày 26/12 lên án động thái bất ngờ của Tổng thống Donald Trump đến thăm quân đội Mỹ tại Iraq, cho đây là “sự vi phạm chủ quyền lãnh thổ” của Iraq. Họ cho biết thêm, cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cũng đã bị hủy bỏ do bất đồng về cách thức tiến hành cuộc gặp.

Các nghị sỹ Iraq lên án chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Trump ảnh 1
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump gặp các quân nhân tại Iraq. Ảnh: New York Times.

Thủ lĩnh khối Islah trong quốc hội Iraq, ông Sabah al-Saadi đã kêu gọi quốc hội tổ chức một phiên họp khẩn nhằm “thảo luận về hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền Iraq và tìm cách ngăn cản những động thái gây hấn của Tổng thống Trump - người nên biết giới hạn của mình ở đâu”.

Đối thủ của khối Islah trong quốc hội là khối Bina do thủ lĩnh dân quân Hadi al-Amiri dẫn đầu cũng đã phản đối chuyến thăm của ông Trump. Trong một tuyên bố, khối Bina nhấn mạnh: “Chuyến thăm của ông Trump là một hành động vi phạm rõ ràng và trắng trợn các quy tắc ngoại giao, cho thấy sự khinh thường và thù địch trong quan hệ của ông ta với Chính phủ Iraq. Chuyến thăm đặt ra nhiều câu hỏi về bản chất sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất Iraq và những mục tiêu thực sự của họ. Những mục tiêu này có thể tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của Iraq”.

Falih Khazali, cựu lãnh đạo dân quân đã trở thành chính trị gia đồng minh với Bina, cáo buộc Mỹ muốn tăng cường sự hiện diện ở Iraq. "Giới lãnh đạo Mỹ đã bị đánh bại ở Iraq và muốn trở lại bằng bất kỳ giá nào, và đây là điều chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép", Khazali nói. 

Dù không có bạo lực diện rộng ở Iraq từ khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại vào năm ngoái, Mỹ vẫn duy trì khoảng 5.200 lính tại quốc gia này để huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Iraq chống lại nhóm phiến quân.

Trong một tuyên bố, văn phòng Thủ tướng Mahdi cho biết, trước đó nhà chức trách Mỹ đã thông báo cho lãnh đạo Iraq về chuyến thăm của ông Trump. Theo tuyên bố, Thủ tướng Iraq và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm thay vì gặp gỡ trực tiếp do bất đồng về cách thức tiến hành cuộc gặp. Hãng tin Reuters dẫn lời các nghị sỹ Iraq cho biết, hai bên bất đồng về địa điểm diễn ra cuộc gặp này. Tổng thống Trump muốn tổ chức tại căn cứ quân sự Ain al-Asad nhưng ông Abdul Mahdi đã từ chối đề xuất đó.

Trong khi đó, thủ lĩnh nhóm dân quân Asaib Ahl al-Haq được Iran hậu thuẫn, ông Qais al-Khazali khẳng định quốc hội Iraq sẽ đưa ra quyết định trục xuất lực lượng Mỹ khỏi nước này./

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.