Tổng thống Trump bất ngờ thăm lực lượng Mỹ tại Iraq

Theo Phương Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trump lần đầu tiên đến thăm lính Mỹ tại khu vực xung đột và ông bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria trong bài phát biểu ở Iraq.
Tổng thống Trump bất ngờ thăm lực lượng Mỹ tại Iraq ảnh 1

Trump (cà vạt đỏ) thăm căn cứ tại Iraq. Ảnh: AFP.

Chuyên cơ Air Force One chở vợ chồng Tổng thống Trump, một nhóm nhỏ phụ tá, mật vụ và các phóng viên ngày 26/12 hạ cánh xuống căn cứ không quân Al Asad, phía tây Baghdad sau chuyến bay qua đêm từ Washington.

"Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân lên đường tới Iraq vào đêm Giáng sinh để thăm binh lính và lãnh đạo quân đội cấp cao, nhằm cảm ơn họ vì sự phục vụ, thành công và sự hy sinh cho đất nước, đồng thời chúc họ Giáng sinh vui vẻ", phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders viết trên Twitter.

Người phát ngôn của Melania Trump gọi đây là "chuyến thăm bất ngờ các quân nhân dũng cảm của Mỹ đang được triển khai tại Iraq".

Trump nói chuyện với một nhóm khoảng 100 quân nhân, chủ yếu là đặc nhiệm và gặp riêng các lãnh đạo quân sự trước khi rời đi vài giờ sau đó. Ông ban đầu có kế hoạch gặp Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi nhưng sự kiện này sau đó bị hủy và thay thế bằng một cuộc điện đàm.

Khi phát biểu tại Iraq, ông bảo vệ quyết định rút toàn bộ 2.000 lính Mỹ khỏi Syria - động thái bị nhiều phụ tá phản đối và dẫn đến việc từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Jame Mattis. "Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ hiểu cách suy nghĩ của tôi. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu sử dụng cái đầu của mình", ông nói.

Trump nói thêm rằng Mỹ vẫn giữ hiện diện ở Iraq. "Thực tế, chúng ta có thể sử dụng căn cứ này nếu chúng ta muốn làm gì đó ở Syria". Reuters tuần trước đưa tin rằng Lầu Năm Góc đang xem xét sử dụng đặc nhiệm ở Iraq để nhắm vào các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Vào thời điểm đó, các quan chức cho biết quyết định cuối cùng chưa được đưa ra.

Trump cũng nhấn mạnh chính sách nước Mỹ trước tiên trong bài phát biểu. "Thật không công bằng khi gánh nặng đè lên tất cả chúng ta. Chúng ta không muốn bị bất kỳ quốc gia nào lợi dụng để bảo vệ họ. Họ không trả tiền cho điều đó và họ sẽ phải làm thế".

Hai người tiền nhiệm của Trump là George W. Bush và Barack Obama cũng từng thực hiện các chuyến thăm Iraq không báo trước. Vì lý do an ninh, các chuyến thăm thường được giữ bí mật cho đến khi tổng thống đến.

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?