Cận cảnh cuộc sống của các em nhỏ trong khu cách ly ở Nghệ An

Thành Chung - Thành Cường - Thành Vinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các em nhỏ tại khu cách ly được chăm sóc chu đáo, được tạo điều kiện vui chơi giải trí và sống trong không khí đầm ấm tình cảm gia đình.
 
Khu cách ly tập trung ở huyện Yên Thành được thiết lập tại Trường trung cấp nghề Công Nông nghiệp huyện.
Khu cách ly tập trung ở huyện Yên Thành được thiết lập tại Trường Trung cấp nghề Công Nông nghiệp huyện. Ảnh: Thành Cường
Khu cách ly bắt đầu đón nhận công dân Việt Nam từ Lào và Thái Lan về nước thực hiện cách ly tập trung 14 ngày để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 27/3/2020.
Hiện có 190 công dân thực hiện nghĩa vụ cách ly tại đây. Đại đa số công dân là người ở huyện Yên Thành, Diễn Châu và chỉ có 2 người ở ngoại tỉnh. Những người này trở về từ Lào, Thái Lan.  Ảnh: Thành Cường
Trong số này, có 20 em nhỏ, là con của các công dân trở về cách ly. Vì vậy, việc bố trí phòng ốc, chăm sóc các gia đình có con nhỏ được quan tâm một cách kỹ lưỡng. Ảnh: Thành Cường
Trong số này, có 20 em nhỏ, là con của các công dân trở về cách ly. Vì vậy, việc bố trí phòng ốc, chăm sóc các gia đình có con nhỏ được quan tâm một cách kỹ lưỡng. Ảnh: Thành Cường
Mọi người đều có tinh thần phòng chống dịch Covid-19 tốt; chấp hành đúng các quy định, vệ sinh cá nhân thường xuyên, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn.
Hàng ngày, các em nhỏ đều được thăm khám, đo nhiệt độ, chăm lo sức khỏe. Ảnh: Thành Cường
14 ngày cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 sắp nhanh qua. Nhưng tình cảm đồng bào, quân dân, lương y như từ mẫu...sẽ còn tỏa sáng, rạng ngời mãi mãi.

Nhiều gia đình có mối quan hệ anh em, họ hàng được bố trí ở chung phòng hoặc ở gần nhau, tạo điều kiện cho các gia đình thuận lợi trong sinh hoạt. Ảnh: Thành Cường

Trong số 20 trẻ này có 15 trẻ dưới 6 tuổi. Những đứa trẻ này đã ở khu cách ly 11 ngày. Các cháu – những bông hoa của ngày mai luôn là trung tâm của khu cách ly.
Trong 11 ngày ở khu cách ly, đời sống tinh thần của các cháu được các cán bộ, chiến sĩ và bố mẹ hết sức quan tâm. Truyện tranh là một trong những món quà từ bên ngoài gửi vào dành cho trẻ. Ảnh: Thành Cường
Chung tay phòng chống Covid-19, rất nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân trên địa bàn đã ủng hộ các nhu yếu phẩm, đồ dùng dành cho cán bộ y tế, các chiến sỹ bộ đội, công an, người cách ly.
Chung tay phòng, chống Covid-19, rất nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân trên địa bàn đã ủng hộ các nhu yếu phẩm, đồ dùng dành cho cán bộ y tế, các chiến sĩ bộ đội, công an, người cách ly. Trong đó có những món quà dành riêng cho các cháu như truyện tranh, đồ chơi... Ảnh: Thành Cường
Những câu chuyện cổ tích, những nàng công chúa búp bê vẫn chuyện trò cùng bé trong giấc mơ trưa.
 Ảnh: Thành Cường
14 ngày cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 sắp nhanh qua. Nhưng tình cảm đồng bào, quân dân, lương y như từ mẫu...sẽ còn tỏa sáng, rạng ngời mãi mãi.
Hàng ngày, khu vực cách ly luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, các em nhỏ tại đây nhận được rất nhiều quà từ các tổ chức, cá nhân gửi đến. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.