Chàng sinh viên đam mê Taekwondo

(Baonghean.vn) - Với niềm đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn võ Taekwondo, chàng sinh viên xứ Nghệ Phạm Mạnh Pháp đã giành được những thành tích đáng nể tại các giải đấu.

Phạm Mạnh Pháp (áo trắng) giành HCV môn Taekwondo tại Đại hội sinh viên Toàn quốc năm 2015.
Phạm Mạnh Pháp (áo trắng) giành HCV môn Taekwondo tại Đại hội sinh viên Toàn quốc năm 2015.

Là con út trong một gia đình nông dân đông con ở Diễn Vạn (Diễn Châu), chàng sinh viên 21 tuổi Phạm Mạnh Pháp hiện là vận động viên Taekwondo tỉnh Nghệ An. 

Khi được hỏi vì sao lại đam mê môn võ Taekwondo, Pháp chia sẻ: “Ngay từ khi còn nhỏ (tầm 4,5 tuổi), được chứng kiến những màn võ thuật, đặc biệt là môn võ Taekwondo của các võ sư, mình đã rất thích thú và quyết định theo học môn võ này. Càng học sâu thì mình lại càng yêu thích nó hơn. Vì vậy, mình đã quyết định theo học chuyên ngành võ Taekwondo tại trường Đại học Vinh để trau dồi thêm kiến thức và theo đuổi đam mê”.

Những ngày đầu tiên tiếp xúc với môn võ này, Pháp đã gặp không ít những khó khăn như thể lực yếu, kỹ năng hạn chế, bị stress,... nhưng với sự chỉ dạy của thầy Đặng Đình Hưng - đồng thời cũng là HLV của Pháp tại các giải đấu, Pháp đã vượt qua những giai đoạn đầy khó khăn đó.

Phạm Mạnh Pháp và đội tuyển trẻ taekwondo Nghệ An .
Phạm Mạnh Pháp và các thành viên đội tuyển trẻ taekwondo Nghệ An.

Từ năm 2011, Pháp đã đi thi đấu tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Sơn La, Cần Thơ, Quảng Nam, Sài Gòn,... và giành hàng chục tấm huy chương. Có thể kể đến tấm HCB giải cúp toàn quốc năm 2012, HCB Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Cần Thơ năm 2012, HCB giải trẻ toàn quốc năm 2013, HCĐ giải trẻ toàn quốc năm 2014.

Với những thành tích đó, năm học 2015-2016, Pháp được tuyển thẳng vào khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Vinh và đang theo học lớp 56A Khoa Giáo dục thể chất, chuyên ngành võ Taekwondo. Sau khi trở thành sinh viên, Pháp giành tấm HCV đầu tiên tại Đại hội Sinh viên toàn quốc 2015.

Pháp chia sẻ: “Năm 2015, lúc đó mới chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng Đại học, mình đã được vinh dự tham gia Đại hội Sinh viên toàn quốc. Đây là giải đấu được tổ chức 4 năm 1 lần, và may mắn là mình dành được HCV. Đó không chỉ là niềm vui mà còn là động lực cho mình tiếp tục cố gắng học tập cũng như thi đấu”.

Không chỉ xuất sắc trong thi đấu, ở trường Pháp còn là một sinh viên gương mẫu, chăm chỉ luyện tập. Hiện nay, Pháp đang theo học chuyên ngành võ Taekwondo - khoa Giáo dục thể chất tại trường Đại học Vinh. 

Phạm Mạnh Pháp cùng các môn sinh nhí tại Trường Mầm non Thực hành Đại học Vinh.
Phạm Mạnh Pháp cùng các môn sinh nhí tại Trường Mầm non Thực hành Đại học Vinh.

Hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của thầy Châu Hồng Thắng - Tổ trưởng bộ môn võ Taekwondo, Pháp được vào dạy võ tại Trường Mầm non Thực hành Đại học Vinh. Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Pháp chia sẻ sau này muốn trở thành thầy giáo dạy võ Taekwondo, đem những kinh nghiệm mà mình học được từ giảng đường cũng như trong những lần thi đấu truyền lại cho các em.

                                                                                                          Thu Hiền

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.