Chi đoàn Báo Nghệ An trao tặng sách cho 6 trường học tại 3 huyện miền núi

(Baonghean.vn) - Chi đoàn Báo Nghệ An vừa phát động chương trình gây quỹ, tặng sách cho trẻ em các huyện miền Tây xứ Nghệ, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.
Trong ảnh: Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập và đồng chí Võ Thị Thu Giang - Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An trao tặng sách cho thư viện trường Tiểu học Châu. Ảnh: NL
Đại diện Chi đoàn Báo Nghệ An trao tặng sách cho thư viện Trường Tiểu học Châu Lý với sự chứng kiến của lãnh đạo Báo Nghệ An và lãnh đạo huyện Quỳ Hợp. Ảnh: NL

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, BCH Chi đoàn Báo Nghệ An đã tổ chức chương trình gây quỹ để trao tặng sách cho các em học sinh ở các huyện miền núi.

Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 19/4 đến ngày 25/4, chương trình đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong cơ quan Báo Nghệ An, quyên tặng những cuốn sách hay, bổ ích cùng gần 18 triệu đồng tiền mặt.
Ban Chấp hành và đoàn viên trong chi đoàn Báo Nghệ An chọn lọc, phân loại các đầu sách phù hợp với độ tuổi mầm non và tiểu học. Ảnh: TG
Ban Chấp hành và đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An chọn lọc, phân loại các đầu sách phù hợp với độ tuổi mầm non và tiểu học. Ảnh: TG

Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng kêu gọi được các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tiêu biểu như Công ty CP Sách và Đầu tư giáo dục IBOOK Việt Nam ủng hộ gần 200 cuốn sách với tổng trị giá hơn 9 triệu đồng, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An ủng hộ số lượng sách có tổng trị giá khoảng 3 triệu đồng...

Cuối tháng 4, BCH Chi đoàn Báo Nghệ An đã triển khai trao tặng 6 thùng sách, mỗi thùng trị giá khoảng 5 triệu đồng cho các trường: Tiểu học Châu Lý và Mầm non Châu Đình (Quỳ Hợp), Tiểu học Châu Thuận và Mầm non Châu Thuận (Quỳ Châu), Tiểu học Châu Thôn và Mầm non Châu Thôn (Quế Phong).
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Ban Biên tập Báo Nghệ An tại huyện Quỳ Châu, Chi đoàn Báo Nghệ An đã trao tặng sách cho trường Tiểu học và trường Mầm non của xã Châu Thuận. Ảnh: TG
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Ban Biên tập Báo Nghệ An tại huyện Quỳ Châu, Chi đoàn Báo Nghệ An đã trao tặng sách cho Trường Tiểu học và Trường Mầm non của xã Châu Thuận. Ảnh: TG
Các đầu sách được các đoàn viên trong Chi đoàn Báo Nghệ An lựa chọn kỹ càng, cẩn thận, đa dạng các thể loại: văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, thơ, truyện tranh, sách giáo dục giới tính, sách rèn kỹ năng... với mong muốn khơi gợi, trau dồi tình yêu với sách cho các em nhỏ, góp phần tạo dựng văn hóa đọc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong giới trẻ, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, văn minh.
Tiếp nhận món quà ý nghĩa, đại diện Phòng Giáo dục huyện Quế Phong và các trường học hứa sẽ sử dụng hiệu quả số sách nhận được, bồi dưỡng tình yêu với sách cho các em học sinh. Ảnh: NL
Tiếp nhận món quà ý nghĩa, đại diện Phòng Giáo dục huyện Quế Phong và các trường học hứa sẽ sử dụng hiệu quả số sách nhận được, bồi dưỡng tình yêu với sách cho các em học sinh. Ảnh: NL
Đại diện các trường tại các địa bàn khó khăn cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia, tấm lòng hướng về cơ sở của đoàn viên thanh niên Báo Nghệ An nói riêng, Khối Các cơ quan tỉnh nói chung, hứa sẽ phát huy tối đa giá trị của những món quà tinh thần ý nghĩa.
Đây là hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, được lãnh đạo Báo Nghệ An và lãnh đạo các địa phương ghi nhận, đánh giá cao./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.