Chờ được tái định cư, người dân tự dựng nhà bên sông Lam sống tạm

(Baonghean.vn) - Trong lúc chờ được chuyển lên sinh sống ở khu tái định cư, người dân xóm vạn chài tại khu vực xã Võ Liệt (Thanh Chương) đã tự dựng nhà tạm bên sông để ở.

Dự án xây dựng khu định cư làng chài trên sông Lam thuộc huyện Thanh Chương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 6379/QĐ-UBND-NN ngày 2/12/2009 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 801/QĐ-UBND-NN ngày 3/3/2016 với tổng mức đầu tư là hơn 86 tỷ đồng; do Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự kiến sau khi dự án nói trên hoàn thành, 165 hộ dân vạn chài trên sông Lam ở huyện Thanh Chương sẽ được di chuyển đến ở ổn định tại 2 điểm tái định cư tại Khe Mừ, xã Thanh Thủy và Triều Dương, xã Thanh Lâm. 

Điểm tái định cư Khe Mừ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, xung quanh nhà văn hóa cộng đồng cây, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Tiến Đông
Điểm tái định cư Khe Mừ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, xung quanh nhà văn hóa cộng đồng cây, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Tiến Đông

Đối với điểm tái định cư Triều Dương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015, bố trí nơi ở cho 45 hộ dân. Nhưng điểm tái định cư Khe Mừ dự kiến bố trí cho 120 hộ dân đang sống rải rác dọc sông thuộc các xã Võ Liệt, Thanh Chi, Phong Thịnh, thị trấn Thanh Chương vẫn đang trong tình trạng dang dở, chưa thể bố trí được cho hộ dân nào. Nhiều hạng mục tại điểm tái định cư này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cây cối, cỏ mọc um tùm. Tuyến đường dẫn vào điểm tái định cư cũng đã bị bong tróc, xói lở. Đặc biệt, nhà văn hóa cộng đồng Khe Mừ nay trở thành nơi nhốt bò.

Bên trong nhà văn hóa cộng đồng Khe Mừ từ lâu đã trở thành nơi nhốt bò của người dân. Ảnh: Tiến Đông
Bên trong nhà văn hóa cộng đồng Khe Mừ từ lâu đã trở thành nơi nhốt bò của người dân. Ảnh: Tiến Đông

Điều đáng nói là trong khi khu tái định cư Khe Mừ xây dựng dang dở nhiều năm nay, thì ngay tại khu vực người dân vạn chài đang sinh sống, đoạn sông Rộ đổ ra sông Lam thuộc xã Võ Liệt và xã Thanh Chi, lâu nay người dân đã lên bờ xây dựng nhà.

Theo những người dân nơi đây, dù biết là xây dựng trái phép, nhưng vì chờ lâu quá không được đến khu tái định cư nên họ đành phải lên bờ dựng nhà. Bởi vì thuyền bè lâu năm đều đã bị hư hỏng, không thể chống chọi được với mùa mưa lũ, mà đóng thuyền mới thì rất tốn kém. 

Nhữn ngôi nhà sàn bằng bê tông tránh lũ đã được người dân dựng lên ngay bên bờ sông Lam tại xã Võ Liệt. Ảnh: Tiến Đông
Những ngôi nhà xây đã được người dân dựng lên ngay bên bờ sông Lam tại xã Võ Liệt. Ảnh: Tiến Đông

Ông Lê Văn Minh - nguyên kế toán trưởng HTX vận tải Thanh Minh (nguồn gốc của xóm vạn chài tại xã Võ Liệt), hiện là Bí thư Chi bộ thôn Minh Đức, xã Võ Liệt cho biết: Từ ngày đầu, khi có dự án đưa người dân lên bờ đến điểm tái định cư, người dân rất hào hứng trước viễn cảnh được di chuyển. Thế nhưng, hết năm này qua năm khác vẫn không đi được. Do quá bức bách về chỗ ở nên người dân đã làm liều lên bờ dựng nhà. 

Do thuyền đã hư hỏng nên người dân đành phải lên tự dựng nhà ngay sát bờ sông để sống tạm. Ảnh: Tiến Đông
Do thuyền đã hư hỏng nên người dân đành phải lên tự dựng nhà ngay sát bờ sông để sống tạm. Ảnh: Tiến Đông 
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay ở khu vực xã Võ Liệt  có 44 hộ dân chài đang chờ được lên bờ sống trong khu tái định cự. Trong đó, có 7 hộ dân đã lên bờ tự dựng nhà ở bên sông. Bên cạnh đó, khu vực xã Thanh Chi đã có khoảng 7 hộ dân cũng lên bờ tự dựng nhà sống tạm, vừa sống cả trên thuyền. 
Một số hộ dân không lên bờ dựng nhà thì cũng đang sống trong thuyền neo đậu dọc sông Lam. Ảnh: Tiến Đông
Một số hộ dân không lên bờ dựng nhà thì đang sống trong thuyền neo đậu dọc sông Lam. Ảnh: Tiến Đông

Ông Bùi Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Võ Liệt cho biết: Từ khi thực hiện dự án và qua khảo sát hiện nay, người dân cũng rất mong sớm được chuyển đến nơi ở mới, tuy nhiên, việc này cũng đang phải chờ... Hiện tại do thuyền bè hư hỏng nên người dân đã lên dựng nhà tạm để ở, khi nào khu tái định cư hoàn thành thì họ bắt buộc phải di chuyển. 

Ông Lê Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An, đơn vị làm chủ đầu tư dự án khu tái định cư Khe Mừ cho biết: Năm 2021, đơn vị đã được bố trí vốn để triển khai xây dựng. Trước mắt đang cố gắng khắc phục những hư hỏng, xuống cấp, sau đó mới tiến hành triển khai những hạng mục tiếp theo. 

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…