Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nêu 7 nhiệm vụ cho thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 của thành phố Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nêu 7 nhiệm vụ thành phố cần tập trung.
Tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu tăng trưởng
  Chiều 13/12, Đảng bộ thành phố Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị
Chiều 13/12, Đảng bộ thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Năm 2019, Đảng bộ thành phố Vinh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Theo đó, kinh tế thành phố năm 2019 có bước tăng trưởng khá, ước đạt 9,15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trong dịch vụ chiếm 66,3%; công nghiệp - xây dựng 32,5% và nông, lâm, ngư nghiệp 1,2%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 17.115 tỷ đồng, tăng 11,06% so cùng kỳ.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cho rằng, năm 2019 là năm có nhiều khó khăn, nhưng nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với sự quyết tâm quyết liệt của cả Đảng bộ và sự đóng góp, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, thành phố Vinh tiếp tục có bước phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Năm 2019, thành phố Vinh cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tìm và tháo gỡ điểm “nghẽn”, tạo bước đột phá về kinh tế của thành phố trong thời gian tới.

Cụ thể như tổ chức Hội nghị tham vấn phát triển kinh tế; nghiên cứu thành lập tổ tư vấn phát triển kinh tế; đẩy mạnh  đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng; hỗ trợ chính sách thuế, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khởi nghiệp; đẩy mạnh hoạt động kinh tế về đêm…

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; nhất là giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo và tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Thành phố Vinh có nhiều khu chung cư đầu tư bất cập về hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ dân sinh. Ảnh tư liệu Thành Cường
Thành phố Vinh có nhiều khu chung cư đầu tư bất cập về hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ dân sinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện từ công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; dân vận; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo nghiêm túc. Trong năm thành phố đã thi hành kỷ luật 52 đảng viên; trong đó 26 khiển trách; 12 cảnh cáo và khai trừ 14 người; đình chỉ sinh hoạt Đảng 10 người.

7 nhiệm vụ cần tập trung

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2019, khẳng định vai trò trung tâm và đầu tàu tăng trưởng kinh tế của tỉnh cũng như đi đầu trong phát triển văn hóa - xã hội.

Đồng chí Thái Thanh Quý
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Chỉ ra những băn khoăn để Đảng bộ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục trăn trở đưa ra các giải pháp tích cực để giải quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng nêu 7 nhiệm vụ mà thành phố cần tập trung.

Khẳng định vị trí chiến lược của thành phố từ trong nhiều giai đoạn lịch sử và hiện tại thành phố được Bộ Chính trị xác định là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố cần chủ động trong việc tiếp cận, thu hút đầu tư, tạo động lực cho thành phố phát triển.

Gắn với đó là rà soát các cơ chế đặc thù mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương cho thành phố; trong đó cần làm rõ việc vận hành các cơ chế đó khó khăn, vướng mắc ở đâu, ngành nào thiếu kiên quyết, không chủ động hợp tác, không muốn giao quyền cho thành phố hay do các quy định để báo cáo với tỉnh tháo gỡ. 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao Giấy khen cho 10 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao Giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, định hướng đối với thành phố là trở thành đô thị thông minh và để đạt mục tiêu này thì trước hết phải xây dựng chính quyền điện tử, sử dụng số hóa, công nghệ thông tin hóa trong xử lý các công việc của người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc người dân và doanh nghiệp tiếp cận với cán bộ, công chức, hạn chế tiêu cực; đồng thời lãnh đạo cũng kiểm soát được công việc, xử lý kịp thời.

Thành phố cũng cần tập trung cao cho giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án, tạo động lực cho thành phố phát triển, nhất là dự án đường 72m, vừa giải quyết hạ tầng, diện mạo của thành phố, vừa thu hút đầu tư.
Thành phố cũng cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, môi trường…; trong đó phát huy sự gương mẫu, nghiêm túc của người đứng đầu.
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao Giấy khen cho 37 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Ban Thường vụ Thành ủy trao Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn hóa tốt, xây dựng nhiều dịch vụ tiện ích cho người dân, từ giáo dục, y tế, thương mại... cho người dân.

Khẳng định yếu tố con người quyết định sự phát triển của thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ ở các cấp; gắn với chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ tới. Quan tâm công tác tư tưởng, định hướng dư luận kịp thời; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...