Chuẩn bị kỹ lưỡng cho chương trình đối thoại giữa UBND tỉnh và đoàn viên, người lao động

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được đưa ra tại Hội nghị triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 do Công đoàn KKT Đông Nam tổ chức vào sáng 2/4.

Chủ trì hội nghị là ông Vương An Nguyên  - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam. Về tham dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban quản lý KKT Đông Nam cùng đại diện các phòng, ban liên quan và một số Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Ảnh: D.T
Chủ tịch Công đoàn KKT Đông Nam Vương An Nguyên chủ trì hội nghị. Ảnh: D.T

Hội nghị đã đưa ra 10 nội dung sẽ triển khai trong Tháng Công nhân tại KKT Đông Nam. Cụ thể: Công tác tuyên truyền về Tháng Công nhân; Tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện “Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng”; Tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật lao động và hoạt động CĐCS; Tổ chức Cuộc thi “DongNam’s Got Talent; Triển khai Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh thăm công nhân khu nhà trọ KCN Nam Cấm; Triển khai cuộc gặp mặt Lãnh đạo UBND tỉnh với đoàn viên, NLĐ KCN; Tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình CNLĐ tiêu biểu theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh; Hướng dẫn, dự Hội nghị ra mắt, thành lập Công đoàn cơ sở; Tổ chức rà soát tình hình thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

Các đại biểu thuộc LĐLĐ tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: D.T
Các đại biểu thuộc LĐLĐ tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: D.T

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các ban của LĐLĐ tỉnh đã đưa ra những định hướng, hướng dẫn cụ thể cho các chương trình trong Tháng Công nhân để Công đoàn KKT Đông Nam cũng như các CĐCS triển khai thực hiện. Đại diện các CĐCS  cũng đã cùng nhau đưa ra những ý kiến đóng góp cho 10 nội dung chính, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất với các cấp công đoàn trong chăm lo đời sống người lao động.  Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân tại các doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: D.T
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: D.T

Đại diện cho Ban quản lý KKT Đông Nam, ông Phan Xuân Hóa – Phó Trưởng ban Quản lý KKT Đông Nam, đánh giá cao những nội dung trong Tháng Công nhân đồng thời đề xuất các CĐCS nên tạo các fanpage cho riêng mình để dễ dàng lan tỏa nội dung và kết nối đoàn viên. Ông Hóa cũng nhấn mạnh, chương trình đối thoại giữa UBND tỉnh và công nhân lao động là một “cơ hội vàng” để đoàn viên, người lao động nói lên những  tâm tư, nguyện vọng của mình, Công đoàn KKT Đông Nam và LĐLĐ tỉnh cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng và tham mưu cẩn thận các nội dung tại buổi đối thoại. Ông cũng cho rằng, buổi đối thoại nên đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thiết chế công đoàn.


Ảnh: D.T
Hội nghị đã thu thập được nhiều ý kiến đóng góp chất lượng từ các CĐCS. Ảnh: D.T

Đánh giá cao chất lượng buổi làm việc cũng như những ý kiến đóng góp, ông Vương An Nguyên đã đưa ra kết luận liên quan đến những nội dung được triển khai. Theo đó, về công tác tuyên truyền, các CĐCS cần triển khai đồng bộ việc thay ảnh đại diện và giới thiệu những hoạt động trong Tháng Công nhân; đẩy mạnh, khuyến khích đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và “Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng”; Tổ chức chương trình tập huấn pháp luật lao động trong tháng 4 và tạo điều kiện hết sức để công nhân lao động được tham gia chương trình “DongNam’s got Talent”. Để chuẩn bị cho chương trình tặng quà cho người lao động tại KCN Nam Cấm và đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và người lao động, các CĐCS cần thu thập thông tin cẩn thận và kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp cũng cần các CĐCS đặc biệt quan tâm, lưu ý.

Liên quan đến những đề xuất của các CĐCS, Công đoàn KKT Đông Nam sẽ xây dựng những hoạt động cụ thể để nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong thời gian tới.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.