Chuyên gia phương Tây cảnh báo mối nguy hiểm từ 'hạm đội bóng tối' của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ SCMP (Hồng Kông) cho biết, để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã thành lập "hạm đội bóng tối", bao gồm hàng trăm tàu không rõ quyền sở hữu và không có bảo hiểm. Đồng thời, chúng liên tục ở gần bờ biển châu Âu. Đây đang được xem là vũ khí nguy hiểm của Nga.

tau-cho-dau-cua-nga-6739.jpg
Một tàu chở dầu neo tại cảng Kozmino, vịnh Nakhodka, gần thành phố Nakhodka, Nga. Ảnh: Reuters

Hãng RT ngày 4/2 dẫn bài viết trên tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết, "hạm đội bóng tối" ngày càng tăng về số lượng, giúp Moskva lách luật thành công trong hạn chế xuất khẩu dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng, các tàu cũ được sử dụng trong quá trình này có thể gây rủi ro về môi trường.

"Hạm đội bóng tối" là đội tàu bao gồm các tàu thương mại không thuộc các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và G7, và không sử dụng bảo hiểm P&I (Bảo vệ và bồi thường) trong quá trình vận chuyển.

Thực tế, các công ty tại EU, G7 và Australia đã bị cấm cung cấp dịch vụ cho Nga vận chuyển hàng hoá bằng đường biển với các hạn chế, kể cả bảo hiểm dầu của Nga.

Theo SCMP, để lách các lệnh trừng phạt này, Nga bắt đầu tìm kiếm giải pháp thay thế trên thị trường dịch vụ hàng hải, chấm dứt hợp tác với các hãng vận tải phương Tây, mua thêm tàu chở dầu và cung cấp cho họ những bảo hiểm riêng. Giới chuyên gia cho rằng, điều này đã cho phép Điện Kremlin thành lập một "hạm đội bóng tối" để tiếp tục tích cực xuất khẩu dầu của mình, bất chấp lệnh cấm vận do phương Tây áp đặt.

Theo ước tính của Rystand Energy, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, số lượng tàu chở dầu có "quyền sở hữu không rõ ràng" hoặc không có bảo hiểm P&I đã tăng mạnh. Kết quả là, những nỗ lực của phương Tây nhằm đưa ra mức giá trần 60 USD/thùng không có hiệu quả, khi Nga tìm được người mua mới và tàu chở dầu mới để vận chuyển dầu.

Elina Rybakova, Giám đốc chương trình quốc tế tại Trường Kinh tế Kiev cho biết: "Không có gì bất thường về điều này". Theo bà, "hạm đội bóng tối" thường được các nước khác sử dụng để né tránh những hạn chế của mô hình kinh doanh truyền thống, chẳng hạn như hình thức chi phí bảo hiểm cao.

Theo ước tính của bà Rybakova, những con tàu như vậy hiện vận chuyển hơn 70% lượng dầu của Nga bằng đường biển. Trong một báo cáo vào tháng 11/2023, dữ liệu của Trường Kinh tế Kiev cho thấy, 179 tàu chở dầu từ "hạm đội bóng tối" đã rời các cảng Nga chở đầy dầu.

Chuyên gia Hội đồng Đại Tây Dương Elizabeth Brough cho biết, một kế hoạch tương tự cũng được các quốc gia khác sử dụng như Iran, Venezuela - những nước đang chịu lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ.

Theo Hội đồng Đại Tây Dương, "hạm đội bóng tối" thực sự có thể được coi là vũ khí môi trường của Nga, vì trong trường hợp xảy ra tai nạn trên biển hoặc tràn dầu, những nước phương Tây ủng hộ Ukraine có thể trực tiếp chịu thiệt hại./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.