Clinton, Trump 'giằng co' tại các bang chiến trường

(Baonghean.vn) - Chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng đang quay trở lại hai bang “chiến trường” là Ohio và Pennsylvania, khi ngày 4/11 (theo giờ Mỹ), cả hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump đều cố gắng chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ nhất đến cử tri.

Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong một buổi vận động tại Selma, Bắc Carolina hôm 3/11. Ảnh: Reuters.
Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong một buổi vận động tại Selma, Bắc Carolina hôm 3/11. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh chỉ còn rất ít ngày nữa là đến ngày bầu cử quan trọng nhất, cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là tại các bang mà ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump phải thắng đã chuyển từ thế vượt trội của ứng viên đảng Dân chủ Clinton về trạng thái cân bằng, theo thống kê của Reuters/Ipsos.

Hai ứng cử viên hiện đang bám đuổi sít sao ở các bang Florida và Bắc Carolina. Trong khi tại bang Michigan, khoảng cách giữa bà Clinton với đối thủ cũng bị thu hẹp nhiều nên rất khó dự đoán. Ohio vẫn là bang cạnh tranh khốc liệt, còn Pennsylvania đang nghiêng một chút về ứng viên Clinton.

Bà Clinton hiện vẫn được nhiều cử tri yêu thích và được lựa chọn là người có khả năng cao giành chiến thắng trong ngày bầu cử hôm thứ Ba tới đây. Thế nhưng ứng viên Trump cũng được đánh giá đang có một lộ trình hợp lý để có thể đi tới chiến thắng, đặc biệt nếu có sự sụt giảm bất ngờ trong số cử tri người Mỹ gốc Phi so với cuộc bầu cử năm 2012.

Trong khi đó, cuộc đua giữa hai ứng viên đã trở nên gay cấn từ khi Giám đốc FBI James Comey xới lại việc điều tra vụ lùm xùm email của ứng viên Clinton trong thời gian bà làm Ngoại trưởng Mỹ.

Thông báo này ngẫu nhiên trở thành điểm bất lợi với ứng viên Clinton, đồng thời chuyển hướng dư luận không còn quá tập trung vào bê bối cáo buộc tấn công tình dục của tỷ phú Donald Trump.

Trong khi chỉ còn hơn 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử, hai ứng viên Trump và Clinton đang tiếp tục các chuyến đi vận động để tìm kiếm chiếc chìa khóa vào Nhà Trắng.

Bà Clinton vẫn tiếp tục kế hoạch tập trung vào phát triển nền kinh tế Mỹ trong một bài phát biểu tại Pittsburgh. Một trợ lý chiến dịch cho biết, bà Clinton đã nhấn mạnh về sự khác biệt giữa tầm nhìn của bà so với đối thủ đảng Cộng hòa, “đó là một nền kinh tế mà việc làm sẽ dành cho tất cả mọi người chứ không phải là kế hoạch như của Donald Trump, trong đó chỉ xây dựng một nền kinh tế mà việc làm chỉ dành cho những người như ông ta”.

Các trợ lý cũng cho biết, bà Clinton cũng sẽ tập trung vào những áp lực của phụ nữ - những người đơn thân hoặc đang là trụ cột duy nhất trong gia đình; các gia đình lao động vốn đang phải đối mặt với chi phí tăng cao từ chăm sóc trẻ em cho tới thuốc men. Dự kiến, bà Clinton sẽ vận động tại thành phố Detroit và kết thúc tại bang Ohio.

Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong chuyến vận động cử tri ở White Plains, New York ngày 4/11. Ảnh: Reuters.
Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong chuyến vận động cử tri ở White Plains, New York ngày 4/11. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, ứng viên Donald Trump, ông trùm bất động sản New York - người chưa từng có cuộc chạy đua chính trị nào, dự kiến ​​đến bang New Hampshire nơi tỷ lệ ủng hộ đang rất sít sao, trước khi đến Ohio và Pennsylvania.

Trước đó, cả hai ứng cử viên đều tiến hành vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina vào ngày thứ Năm. Tổng thống Barack Obama ngày thứ Sáu cũng tiếp tục chiến dịch ủng hộ cho ứng viên Clinton.

Chiến dịch vận động của bà Clinton hiện đang cố gắng để thu hút sự ủng hộ nhiều hơn từ người Mỹ gốc Phi - những cử tri có tính quyết định tại bang Bắc Carolina. Trong khi đó, tỷ phú Trump đang tập trung vào các vấn đề quân sự ở Bắc Carolina, nơi có căn cứ quân sự Fort Bragg và cơ sở Hải quân Camp Lejeune.

Tại Florida hôm thứ Năm, ông Trump đã gặp 7 quân nhân từng được tặng Huân chương Danh dự “Medal of Honor”. Ông đã ca ngợi họ là những anh hùng dũng cảm nhưng đồng thời khẳng định, “tôi sẽ không làm những gì như họ đã làm. Tôi sẽ dũng cảm theo cách khác”. Ông Trump khẳng định, “ Tôi là một chiến sĩ trong lĩnh vực tài chính”.

Khang Duy

(Theo Reuters)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.