Cơ may nào của NATO khi đối đầu với Nga ở Biển Đen?

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong bài viết đăng trên The National Interest, chuyên gia Mark Episkopos cho rằng, việc Nga tăng cường sức mạnh trong khu vực Biển Đen khiến NATO không hề có cơ may nào để mong giành chiến thắng trong trường hợp cuộc xung đột tiềm ẩn có thể xảy ra.

"Phương Tây hiểu rõ tổn thất định mệnh của mình trong cuộc chiến này"

Tác giả bài báo dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đó Thế chiến III sẽ không bắt đầu ngay cả khi các tàu Nga đánh chìm khu trục hạm Defender của Anh. "Sự vững tin của Putin có thể hoàn toàn đúng chỗ" - quan sát viên nhận xét.

Nhiều thông điệp mới từ cuộc tập trận của Nga tại Bắc cực.
Nhiều thông điệp mới từ cuộc tập trận của Nga tại Bắc cực.

Theo lời Episkopos, quy chế của Crưm chính là cơ sở của tình hình bất ổn hiện nay ở Biển Đen. Chẳng hạn, Kiev cùng với một số nước phương Tây đang thực hiện những bước đi mang tính biểu tượng để khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, tiến hành các cuộc tập trận gần lãnh hải Nga ở Biển Đen. Về phần mình, Điện Kremlin phản ứng ngày càng cứng rắn trước những hành động khiêu khích này.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng sau khi sáp nhập Crưm, Nga không ngừng củng cố Hạm đội Biển Đen. Cụ thể, Hạm đội đã nhận được ba khinh hạm mang tên lửa nâng cấp "Đô đốc Grigorovich", cũng như mấy tàu ngầm diesel-điện thuộc đề án 636 "Varshavyanka".

Cơn đau đầu của NATO

Tên lửa hành trình siêu thanh "Zircon" và tên lửa đạn đạo Kh-47M2 "Kinzhal" đang hạn chế khả năng của các nhóm tác chiến tàu sân bay thuộc Hải quân Hoa Kỳ tấn công sâu vào nội địa lãnh thổ Nga, chuyên gia này kết luận.

Ngoài ra, lực lượng NATO không thể trông mong vào sự hỗ trợ trong khu vực.

Chiến hạm của Hạm đội Biển Đen, Nga. Ảnh: Ria Novosti
Chiến hạm của Hạm đội Biển Đen, Nga. Ảnh: Ria Novosti

Chuyên gia Mark Episkopos kết luận rằng Nga đang sở hữu mọi phương tiện để tiến hành chiến dịch hiệu quả chống lực lượng của khối Liên minh ở Biển Đen, tuy nhiên không có kịch bản nào của cuộc xung đột có thể, thậm chí cả những ám chỉ về dấu hiệu chiến thắng của Liên minh cũng không hề có.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.