Có phải giáo viên chê thù lao chấm thi ở ĐH Vinh thấp?

Ngày 13/7, ông Nguyễn Xuân Bình – Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Vinh (Nghệ An) phủ nhận việc mời giám thị về vì người này chê thù lao chấm thi THPT quốc gia thấp.

Ông Bình cho biết, sau kỳ thi THPT quốc gia, sáng 5/7, cụm thi số 35 tổ chức tập huấn cho giám thị do Sở GD&ĐT tỉnh cử và cán bộ cơ hữu của ĐH Vinh.

Buổi tập huấn trao đổi những quy định về kinh phí, tổ chức trong việc chấm thi. Tất cả cán bộ chấm được giải đáp thắc mắc, ổn định tâm lý.

Trong quá trình trao đổi, một giáo viên do Sở GD&ĐT Nghệ An điều động, thuộc huyện Yên Thành, nêu ý kiến: “Chúng em đều là những người đi làm thuê cho cụm thi 35”.

Khi đó, Hiệu trưởng ĐH Vinh trả lời rằng: “Chấm thi không phải việc ai thuê ai, đây là trách nhiệm của toàn xã hội và thí sinh. Vì theo quy chế mới, các em chưa đăng ký xét tuyển, chưa biết sẽ là thí sinh của trường nào, đây là trách nhiệm chung của ngành”.

DH Vinh bac thong tin moi giam thi ve vi che thu lao thap hinh anh 1
Phần thi tự luận của môn Tiếng Anh.

Vẫn theo ông Bình, sau đó, thầy hiệu trưởng nói là nếu ai cảm thấy không thỏa đáng, nhà trường có thể tạo điều kiện cho giáo viên tự nguyện không tham gia, sẽ yêu cầu Sở GD&ĐT bổ sung người chấm thay thế. Nam giáo viên này thấy xấu hổ và tự nguyện không tham gia nữa.

"Tuyệt đối không có chuyện giáo viên chê mức chi 4.000 đồng cho một phần thi tự luận của bài thi Tiếng Anh là thấp và cũng không có chuyện nhà trường mời giáo viên về vì chế độ chính sách", ông Bình nêu.

Trưởng phòng đào tạo ĐH Vinh thông tin thêm, năm 2016, mức thù lao cho công tác chấm thi tương đương năm trước. Do tỉnh Nghệ An rộng, nhiều thầy cô địa phương phải đi lại xa, nên cụm thi số 35 tạo điều kiện thuận lợi cho giám thị ở nhà khách có đầy đủ tiện nghi, miễn phí. Ngoài ra, những cán bộ ở khách sạn còn được hỗ trợ 150.000 đồng cùng tiền công tác phí.

Công văn ngày 26/5/2016 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn định mức cho kỳ thi THPT quốc gia 2016, bài thi tự luận mức chi tối đa là 18.000 đồng, bài thi trắc nghiệm 4.000 đồng.

ĐH Vinh chi mức 15.000 đồng/bài tự luận, phần tự luận môn Tiếng Anh (chiếm 2 điểm) là 4.000 đồng/bài.

Theo Zing.vn

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.