Công bố những bức ảnh chế tạo tên lửa đạn đạo đầu tiên của Liên Xô

Tập đoàn "Các hệ thống vũ trụ Nga" (trực thuộc tập đoàn nhà nước Roscosmos) vừa công bố những bức ảnh độc đáo về việc chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên của Liên Xô R-1, được thử nghiệm 70 năm về trước, bộ phận báo chí của tập đoàn cho báo giới biết vào hôm thứ Tư.
 
Tên lửa đạn đạo đầu tiên của Liên Xô R - 1
Tên lửa đạn đạo đầu tiên của Liên Xô R - 1.
"Tập đoàn "Các hệ thống vũ trụ Nga" vừa công bố một cuốn album ảnh rất quý, cho thấy lịch sử thiết kế chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên của Liên Xô R-1, được thử nghiệm thành công 70 năm trước. Các bức ảnh chụp những bộ phận của hệ thống điều khiển tên lửa do các chuyên gia của NII-885 (nay là Tập đoàn "Hệ thống vũ trụ Nga" thực hiện trong quá trình sản xuất và lắp ráp, ảnh được tập trung thành một cuốn album vào năm 1950. Cho tới giờ, tài liệu này vẫn chưa được đông đảo độc giả biết tới" - thông cáo cho biết.
Ảnh chụp các chi tiết thuộc hệ thống điều khiển tự trị của R-1- tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên do Liên Xô chế tạo.
Ảnh chụp các chi tiết thuộc hệ thống điều khiển tự trị của R-1- tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên do Liên Xô chế tạo.

Được biết, R-1 là sản phẩm tương tự như tên lửa V2 của Đức mà các chuyên gia Liên Xô, bao gồm cả nhân viên NII-885 đã tiến hành nghiên cứu sau khi kết thúc chiến tranh trên lãnh thổ của Đức. 

Ảnh chụp các chi tiết thuộc hệ thống điều khiển tự trị của R-1- tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên do Liên Xô chế tạo.
Ảnh chụp các chi tiết thuộc hệ thống điều khiển tự trị của R-1- tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên do Liên Xô chế tạo.

Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô về việc tạo ra tên lửa R-1 ban hành ngày 13 tháng năm 1946 đã đánh dấu sự khởi đầu của ngành công nghiệp vũ trụ Liên Xô, trở thành ngày thành lập của nhiều công ty chuyên ngành, trong đó có NII-885.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.