Công bố tài liệu giải mật về Mỹ dự định tấn công Triều Tiên

Trong những tài liệu mới được giải mật gần đây tiết lộ rằng Mỹ đã lên kế hoạch tấn công Triều Tiên vào năm 1994.
Quân đội Mỹ và quân đội Hàn Quốc tập trận. (Ảnh: Chung Sung-jun)
Quân đội Mỹ và quân đội Hàn Quốc tập trận. (Ảnh: Chung Sung-jun)

Những tài liệu mới được giải mật tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng lên kế hoạch tấn công Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào năm 1994. Kế hoạch này được đưa ra khi Mỹ đang đàm phán với Triều Tiên về vấn đề giải trừ hạt nhân vào thời điểm đó.

“Đương nhiên, với lực lượng hỗ hợp của Hàn Quốc và Mỹ, chúng ta chắn chắn có thể chiến thắng trong cuộc chiến. Nhưng cuộc chiến sẽ kéo theo thương vong”, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ khi ấy là William Perry nói với Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung.
Phía Mỹ đưa ra kế hoạch này khi Triều Tiên bắt đầu rút nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng hạt nhân, số nguyên liệu này có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân nhằm tiến tới việc cân bằng cán cân quân sự với Mỹ và các đồng minh trong khu vực, vốn trong nhiều năm luôn muốn tấn công Triều Tiên.
Cũng theo số tài liệu mới được công bố này, vào năm 1997, Mỹ nhận định rằng Triều Tiên đang thiếu lương thực trầm trọng và bị cấm vận có thể sẽ khiến tình hình trở nên hỗn loạn và hết sức nguy hiểm. Điều này khiến Mỹ chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Triều Tiên ở thời điểm đấy nhằm mang lại điều gì đó mới mẻ hơn.
Hiện tại, Triều Tiên đạt được rất nhiều thành công trong các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình và vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra vào ngày 29/11. Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố sẽ không từ bỏ các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình, đồng thời gọi đây là biện pháp tự vệ chính đáng.
Hiện tại có khoảng 30.000 quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc, trong thời gian gần đây Mỹ liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận trong khu vực mặc dù Triều Tiên, Nga và Trung Quốc đều lên tiếng phản đối.
Theo VTCnews

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.