Cử tri các dân tộc huyện vùng cao Quế Phong tham gia ngày hội non sông

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cử tri là đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Quế Phong háo hức với ngày hội non sông, đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trước khi vào bỏ phiếu, các cử tri phải thực hiện khai báo y tế và các giải pháp phòng dịch ngay tại các khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Xuân Hoàng
Trước khi vào bỏ phiếu, các cử tri phải thực hiện khai báo y tế và các giải pháp phòng dịch ngay tại các khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Xuân Hoàng
Cử tri các dân tộc huyện vùng cao Quế Phong tham gia ngày hội non sông ảnh 2
Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Quế Phong diễn ra an toàn, đúng quy định. Ảnh: Quang An

Hòa chung niềm vui của ngày hội non sông, sáng 23/5, trong sắc thắm của cờ hoa, biểu ngữ lộng lẫy giăng kín khắp các thôn, bản, hòa với sắc phục truyền thống của đồng bào Thái, Mông, Khơ mú... 41.367 cử tri của huyện biên giới Quế Phong đã đến 95 khu vực bỏ phiếu của 92 đơn vị bầu cử để bầu các đại biểu ưu tú vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cử tri xã Mường Nọc, huyện Quế Phong thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: Xuân Hoàng
Cử tri xã Mường Nọc, huyện Quế Phong thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: Xuân Hoàng

Trước đó (ngày 21/5), huyện biên giới Quế Phong đã có 3.943 cử tri đã bầu cử sớm tại 10 khu vực bỏ phiếu của 5 xã.

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử huyện Quế Phong, đúng 7 giờ, tại các tổ bầu cử trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức khai mạc trang trọng, đúng theo quy định, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, và tổ chức tập huấn kỹ công tác bầu cử cho các tổ bầu cử nên công tác bầu cử đã được tiến hành thuận lợi.

Với mục đích phòng dịch Covid-19 một cách tốt nhất, tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Quế Phong đều được bố trí máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang… và giữ khoảng cách. Với những bản chưa có điện lưới Quốc gia, chính quyền địa phương chuẩn bị máy nổ cung cấp điện trong quá trình diễn ra bầu cử.

Cử tri huyện Quế Phong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thò Bá Cường
Cử tri huyện Quế Phong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thò Bá Cường

Ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử huyện Quế Phong cho biết: Trong buổi sáng 23/5, thời tiết trên địa bàn cả huyện nắng ráo, thuận lợi cho bà con cử tri đi bỏ phiếu bầu cử. Do được chuẩn bị chu đáo từ trước, nên toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đều diễn ra an toàn, đúng quy định. Đến 11h, toàn huyện đã có khoảng 60% cử tri đi bầu.

Đối với các xã hoàn thành sớm, Hội đồng Bầu cử huyện chỉ đạo các tổ bầu cử phải bảo đảm công tác bảo vệ, bảo quản, quản lý… cho đến giờ kết thúc cuộc bỏ phiếu theo luật định./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.