Cựu cố vấn Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ bùng nổ nội chiến

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ông Oleg Soskin, cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma cho biết, vụ nổ lựu đạn tại Hội đồng làng ở Keretsky, vùng Transcarpathian phía Tây Ukraine báo hiệu sự bắt đầu của cuộc nội chiến ở Ukraine.

vụ nổ.JPG
Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ ở Transcarpathia. Ảnh: Ria Novosti

"Bây giờ sẽ ngày càng có nhiều vụ việc như vậy xảy ra. Sẽ có sự đối đầu gay gắt. Họ sẽ cho nổ tung các căn hộ và nhà ở của các chính ủy quân đội", ông Oleg Soskin cảnh báo.

Theo chuyên gia, những thất bại ở mặt trận và tổn thương tâm lý của các cựu chiến binh sau khi trở về, sẽ dẫn đến xung đột vũ trang trong xã hội. Theo ông Soskin, nạn nhân chính sẽ là nhân viên văn phòng đăng ký và nhập ngũ.

Cựu cố vấn Soskin lo ngại xung đột ở biên giới Ukraine với Ba Lan và Hungary, cũng sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát là chỉ sử dụng vũ khí. Ông Soskin cho rằng, việc phá hoại Hội đồng làng ở Transcarpathia sẽ giống như một hồi chuông đối với chính quyền Ukraine, trong bối cảnh có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở biên giới.

Ngoài ra, chuyên gia này còn lên án chính sách nhân sự của chính quyền Ukraine, bởi nó có thể dẫn đến sự tàn phá hoàn toàn đất nước vào năm 2024.

Trước đó, vào sáng 15/12, các Ủy viên Hội đồng làng ở Keretsky, vùng Transcarpathian tổ chức buổi tranh luận căng thẳng về ngân sách năm 2024, kết quả tài chính năm nay, và về việc thưởng cho Chủ tịch hội đồng. Buổi họp được phát trực tiếp trên Facebook.

Làng Keretsky có khoảng 4.000 người, không xa biên giới Hungary.

Video ghi hình cho thấy, sau gần 90 phút họp, một Ủy viên Hội đồng làng bắt đầu quát tháo phản đối ngân sách. Người đàn ông này sau đó rời phòng. Vài phút sau, người đàn ông quay lại và đứng trước cửa. Ngay sau đó, ông ta rút vài quả lựu đạn ra khỏi túi áo khoác.

Tuyên bố của cảnh sát cho biết, 26 người bị thương, 6 người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan An ninh Ukraine đã mở cuộc điều tra về âm mưu khủng bố liên quan đến vụ ném lựu đạn.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.