Cựu giám đốc và nhân viên trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ

Theo Hoàng Anh- ĐN (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lương Minh Tú - cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60-04D cùng các nhân viên bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 11 bị can về tội “đưa hối lộ và nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (phường Tân Biên, TP Biên Hòa).

fa091284-5ec7-47b9-a1c1-e4460a9cedfe-1304.jpeg
Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nơi làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm 60-04D. Ảnh: A.Q

Theo đó, Lương Minh Tú (43 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60-04D), 2 cựu Phó Giám đốc là Lê Sơn Tuyền (52 tuổi) và Trần Đức Duy (43 tuổi) cũng bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Ngoài ra, còn 6 bị can khác là cựu nhân viên trung tâm đăng kiểm này gồm: Lê Văn Lộc, Nguyễn Thanh Hải, Lê Khánh Phương, Phạm Phú Giáo, Phan Hữu Lương và Đào Minh Hiển cùng bị truy tố với tội danh trên.

Hai bị can bị truy tố về tội đưa hối lộ gồm: Võ Chí Giang (cựu nhân viên Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn), Lê Tín Trung (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang).

10407661-3547-44db-9810-1819b852acdb-1305.jpeg
Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D hồi tháng 1/2023. Ảnh: Hoàng Anh

Theo kết luận điều tra, các bị can khai đã nhận tiền từ các chủ xe đến trung tâm làm đăng kiểm để bỏ qua các lỗi kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bằng cách trên, trong năm 2022, các bị can nhận tiền của các chủ xe từ 60 - 500 triệu đồng với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra xác định trong năm 2022, Võ Chí Giang đã hối lộ cho đăng kiểm viên Lê Văn Lộc số tiền gần 40 triệu đồng. Còn Lê Trung Tín chuyển khoản cho Lê Văn Lộc hơn 4 triệu đồng để bỏ qua các lỗi khi đăng kiểm xe.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.