Cựu VĐV Taekwondo, người đẹp Nghệ An nổi bật tại Hoa hậu Trái đất 2019

Yến Thanh (Ảnh: FBNV & BTC)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tại cuộc thi Miss Earth 2019 – Hoa hậu Trái đất, Á hậu Hoàng Hạnh đại diện của Việt Nam ghi điểm với chiều cao 1m76, số đo 89-63-95cm. Ít ai biết rằng, cô từng là một VĐV Taekwondo tài năng của Nghệ An.
Hoàng Hạnh giới thiệu bản thân tại cuộc thi. Video: BTC
Cuối tháng 9 vừa qua, người mẫu Hoàng Hạnh (Hoàng Thị Hạnh) được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép thi Miss Earth tại Philippines.

Cuối tháng 9 vừa qua, Á hậu Hoàng Hạnh (Hoàng Thị Hạnh) được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép thi Miss Earth tại Philippines. Đây là một trong những cuộc thi hoa hậu uy tín nhất của thế giới.

Người đẹp gốc Nghệ An sinh năm 1992 tại Thái Hòa, xuất thân là vận động viên Taekwondo của thể thao Nghệ An từng giành 10 huy chương cấp quốc gia. Trong đó có huy chương Vàng ở giải Taekwondo Học sinh toàn quốc.
Người đẹp gốc Nghệ An sinh năm 1992 tại TX.Thái Hòa, xuất thân là vận động viên Taekwondo của thể thao Nghệ An, từng giành 10 huy chương cấp Quốc gia. Trong đó có Huy chương Vàng ở giải Taekwondo học sinh toàn quốc.
Dù là một VĐV rất tài năng của Taekwondo Nghệ An nhưng sau một chấn thương, Hoàng Hạng rẽ hướng làm người mẫu.
Dù là một VĐV rất tài năng của Taekwondo Nghệ An nhưng sau một chấn thương, Hoàng Thị Hạnh rẽ hướng làm người mẫu.
Người đẹp của Nghệ An đoạt nhiều danh hiệu sắc đẹp như Người đẹp Làng Sen 2012, Hoa khôi thời trang 2015, Á quân 1 Miss Hà Nội Model 2014, Á hậu 1 Miss Asia Beauty 2017…
Người đẹp của Nghệ An đoạt nhiều danh hiệu sắc đẹp như Người đẹp Làng Sen 2012, Hoa khôi thời trang 2015, Á quân 1 Miss Hà Nội Model 2014, Á hậu 1 Miss Asia Beauty 2017…
Vẻ đẹp thuần khiết và diu dàng của Hoàng Thị Hạnh.
Vẻ đẹp thuần khiết và diu dàng của Hoàng Thị Hạnh.
Cách đây ít ngày, Á hậu Hoàng Hạnh đã tới Philippines tham gia thi Hoa hậu Trái Đất. Cô và các thí sinh đã bước sang ngày thứ 5 trong vòng 1 tháng thi.
Cách đây ít ngày, Á hậu Hoàng Thị Hạnh đã tới Philippines tham gia thi Hoa hậu Trái đất. Cô và các thí sinh đã bước sang ngày thứ 5 trong vòng 1 tháng thi.
Cách đây ít ngày, Á hậu Hoàng Hạnh đã tới Philippines tham gia thi Hoa hậu Trái Đất trong 1 tháng. Hôm nay, Hoa hậu Trái Đất 2019 bước vào ngày thứ 5.
Với chiều cao của mình, Hoàng Thị Hạnh tự tin sánh vai cùng những người đẹp khác trên thế giới.
Bức hình được Hồng Hạnh chia sẻ cách đây ít ngày.
Bức hình được Hoàng Thị Hạnh chia sẻ cách đây ít ngày cùng với những thông điệp về môi trường.
Người đẹp của Việt Nam chụp hình cùng những thí sinh khác tại cuộc thi.
Người đẹp của Việt Nam chụp hình cùng những thí sinh khác tại cuộc thi.
Ngày hôm qua, Hoàng Hạnh cùng các thí sinh đã tham gia buổi họp báo ra mắt truyền thông tại Philippines và trình diễn với trang phục bikini tại hồ bơi.
Ngày thi thứ 4, Hoàng Thị Hạnh cùng các thí sinh đã tham gia buổi họp báo ra mắt truyền thông tại Philippines và trình diễn với trang phục bikini tại hồ bơi. Đại diện Việt Nam nhanh chóng ghi điểm với chiều cao 1m76, số đo 89-63-95cm. 
Với lợi thế hình thể quyến rũ, Hoàng Hạnh được BTC sắp xếp đứng vị trí trung tâm chính giữa trước báo giới.
Với lợi thế hình thể quyến rũ, Hoàng Thị Hạnh được BTC sắp xếp đứng vị trí trung tâm chính giữa trước báo giới. Trình độ tiếng Anh không quá xuất sắc, thế nhưng Hoàng Thị Hạnh đang ghi điểm với sự tự tin, năng động, khỏe khoắn cùng hình ảnh chỉnh chu. 

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất được một tập đoàn của Philippines tổ chức từ năm 2001. Sự kiện nhan sắc này nhằm nâng cao nhận thức về môi trường. Thí sinh tham dự nhiều phần thi và các hoạt động bảo vệ môi trường sống trước khi bước vào đêm chung kết. Đương kim hoa hậu là Phương Khánh, thí sinh Việt Nam. Cuộc thi năm nay có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham gia.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.