Hoa hậu Ukraine thích dùng tiếng Nga, từ chối trả lời phỏng vấn bằng tiếng mẹ đẻ

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đương kim Hoa hậu Ukraine 2019 cho rằng, cô có quyền thể hiện bản thân bằng thứ ngôn ngữ mà cô yêu thích, cho dù đó là tiếng Nga hay tiếng Ukraine.
Ảnh: Daily Star
Hoa hậu Ukraine 2019 Margorita Pasha. Ảnh: Daily Star

Margorita Pasha, cô gái vừa đạt danh hiệu Hoa hậu Ukraine 2019, đã từ chối trả lời phỏng vấn bằng tiếng Ukraine trong chương trình "Cuộc sống thường ngày" của Kênh 24. Với quyết định này, chương trình có cô tham dự đã không được phát sóng trên truyền hình.

Bộc lộ quan điểm của mình trên Instagram cá nhân, Pasha cho rằng cô có quyền thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ mà cô ấy yêu thích.

"Tôi có quyền bày tỏ suy nghĩ của mình bằng ngôn ngữ nào mà tôi muốn (hay luật pháp Ukraine không cho phép tôi suy nghĩ và nói bằng tiếng Nga?). Nếu ai đó không thích điều đó, tôi sẽ hủy đăng ký tham gia!" - Pasha viết trên Instagram. 
Tuy nhiên, sau khi các phương tiện truyền thông Ukraine bắt đầu phân tích, bình luận về chủ đề này, hoa hậu Ukraine đã đăng tải ngay bài viết khác.
Theo đó, cô khẳng định rằng, cô "yêu đất nước Ukraine vì tính đa quốc gia và đa văn hóa", và "tin vào luật pháp và quyền tự do dân chủ của công dân". Thêm vào đó, cô Pasha phủ nhận moi cáo buộc về việc từ chối giao tiếp bằng tiếng Ukraine. 
"Tôi có khả năng làm chủ đồng thời hai thứ tiếng. Trên internet, quý vị có thể tìm thấy rất nhiều video cho thấy tôi có thể trả lời phỏng vấn bằng tiếng Nga, và cả tiếng Ukraine" -  Hoa hậu Margorita Pasha nói. 
Hiện tại cô từ chối mọi lời mời phỏng vấn vì lý do sức khỏe và lịch làm việc dày đặc. 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.