Đã giải cứu thành công cá voi khổng lồ mắc cạn ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Sau hơn 5 giờ nỗ lực, cơ quan chức năng xã Diễn Thịnh cùng hàng chục ngàn người dân đã giải cứu thành công, đưa con cá voi khổng lồ mắc cạn ra vùng biển sâu. Tuy nhiên, sức khỏe của cá rất yếu.

Clip: Lâm Sơn

Clip: Mai Giang

Clip: T.Chung - T.Cường

Để cứu sống, đưa cá ra biển, ngay từ 7 giờ sáng, UBND huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng hơn 100 người  gồm dân quân, quân sự xã Diễn Thịnh và chiến sỹ Đồn Biên phòng Diễn Thành, đồng thời đưa 2 máy múc, mở đường thông ra biển, đào một chiếc hồ lớn đế cá có đủ nước và không khí. Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân thì do con cá voi này đã vào sâu gần bờ để kiếm ăn nên khi thủy triều rút nhanh đã không kịp quay ra biển. 

Nước thủy triều xuống thấp, 3 chiếc máy phải đào một rãnh thông ra biển và tạo khoảng trống cho cá thở. Ảnh: Như Bình.
Nước thủy triều xuống thấp, 3 chiếc máy phải đào một rãnh thông ra biển và tạo khoảng trống cho cá thở. Ảnh: Như Bình.

Đã giải cứu thành công cá voi khổng lồ mắc cạn ở Nghệ An ảnh 2

Hàng ngàn người có mặt tại bờ biển. Ảnh: Như Bình

Do nước thủy triều rút xuống, khu vực cá bị mắc cạn không đủ nước phủ đầy mình cá nên xã Diễn Thịnh phải huy động 3 máy xúc múc cát xung quanh, dẫn nước vào cứu cá.
Do nước thủy triều rút xuống, khu vực cá bị mắc cạn không đủ nước phủ đầy mình cá nên xã Diễn Thịnh phải huy động 3 máy xúc múc cát xung quanh, dẫn nước vào cứu cá.
 
 
 
Hàng ngàn người dân đang có mặt tại bờ biển để cứu cá.
Hàng ngàn người dân đang có mặt tại bờ biển để cứu cá.
 
bna_574513d468928.jpg
 
 

Phóng viên Báo Nghệ An đang có mặt tại hiện trường cho biết, sức khỏe của cá voi đang rất kém, cá thở thoi thóp, trong khi đó hàng ngàn người đang tiếp sức cho cá voi. 3 máy múc tích cực đào rãnh thông ra biển; nhiều người khác vây quanh cá, xối nước liên tục lên lưng và đầu. Việc cứu cá đang hết sức khẩn cấp. Dự kiến, khoảng 12h trưa nay, nước thủy triều dâng lên thì mới có thể giải cứu được cá voi.

Hiện nay, con cá voi đang được người dân đẩy từ từ ra biển, còn cách mặt nước biển chừng 100 mét. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng người tập trung quá đông ở biển đang gây khó cho quá trình cứu hộ cá voi. Bên ngoài, một con tàu cứu hộ đang chờ sẵn để vào kéo cá ra ngoài nhưng nước biển quá cạn, không thể tiếp cận con cá đang mắc kẹt.

Hai con tàu đang tiếp cận con cá để cứu hộ.
Hai con tàu đang tiếp cận con cá để cứu hộ.

Đến 11h45 phút, lực lượng chức năng đã đưa được cá ra khỏi vùng mắc kẹt. Con tàu cứu hộ dùng dây kết hợp với sức người đẩy đã đưa cá ra được vùng biển sâu hơn. Mặc dù vậy, sức khỏe của cá khá yếu, cá thở thoi thóp.

Khi nước thủy triều lên, con tàu tiếp cận được với cá, kéo ra vùng biển sâu. Người dân địa phương mừng rỡ vì đã cứu được cá khỏi vùng mắc cạn.
Khi nước thủy triều lên, con tàu tiếp cận được với cá, kéo ra vùng biển sâu. Người dân địa phương mừng rỡ vì đã cứu được cá khỏi vùng mắc cạn. Dự kiến, con tàu sẽ đưa cá voi ra xa khoảng 3 - 4 hải lý rồi thả cá về với tự nhiên.

Thành Chung - Thành Cường - Diệu Nguyễn - Mai Giang

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.