Đặc nhiệm Nga mời chuyên gia Mỹ tham gia huấn luyện

(Baonghean.vn) - Trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Nga tại Chechnya sẽ mời các chuyên gia Mỹ và quốc tế tham gia huấn luyện - ông Daniil Martynov, Giám đốc Trung tâm huấn luyện này cho biết hôm 7/9.

Các học viên tại trung tâm được đặc biệt huấn luyện về kỹ năng bắn súng và giải cứu con tin. Ảnh: RT
Các học viên tại trung tâm được đặc biệt huấn luyện về kỹ năng bắn súng và giải cứu con tin. Ảnh: RT

Trung tâm Huấn luyện Đặc nhiệm Quốc tế nằm ở thành phố Gudermes phía nam nước Nga, thuộc Cộng hòa Chechnya. Trung tâm có diện tích 4 km vuông, được trang bị các phương tiện luyện tập bắn đạn thật, trong đó có bắn đạn thật vào những ngôi nhà được mô phỏng như khu vực đông dân cư và các khu đô thị. Dự kiến trung tâm sẽ khai trương trong mùa thu này.

Ông Daniil Martynov, Giám đốc Trung tâm cho biết, với các thiết bị huấn luyện cực kỳ hiện đại, trung tâm thu hút sự quan tâm của rất nhiều lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ khắp thế giới.

“Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia của Mỹ tham gia các khóa đào tạo với tư cách cá nhân . Họ là những người giàu kinh nghiệm trong huấn luyện kỹ năng bắn súng. Chúng tôi tập hợp tất cả những kinh nghiệm tốt nhất trên thế giới và tích hợp trong chương trình huấn luyện của trung tâm” - ông Martynov nói.

Các 200 chuyên gia của Chechnya, Mỹ và nhiều nước khác sẽ huấn luyện cho các đơn vị chống khủng bố đến từ Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Kazakhstan và Belarus, giúp họ nâng cao kỹ năng bắn súng và giải cứu con tin với các bài tập chiến tranh trong đô thị, chiến tranh chống nổi dậy…

Ông Martynov cho biết: “Chúng tôi sẽ hợp tác với Trung Quốc sau khi trung tâm khánh thành. Bên cạnh việc Trung Quốc đưa người sang đây huấn luyện, chúng tôi còn đưa chuyên gia của mình sang Trung Quốc để chia sẻ kinh nghiệm”.

Việc lựa chọn địa điểm trung tâm huấn luyện tại Chechnya là do tình hình khá phức tạp tại khu vực này. Chechnya là nơi mà Nga đã phải triển khai hai chiến dịch chống khủng bố lớn chỉ trong vòng một thập kỷ qua, và hiện vẫn phải đối mặt với các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya cho biết Chechnya là tiền tuyến của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay.

Diệp Khanh

(Theo RT)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.