Đại cử tri Cộng hòa đầu tiên quay lưng với ông Trump

Christopher Suprun, đại cử tri bang Texas của Mỹ, đã trở thành người đầu tiên của phe Cộng hòa tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 19/12 tới.

Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Ảnh: PA)
Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Ảnh: PA)

Chia sẻ trên New York Times, ông Christopher Suprun cho biết ông sẽ tách mình khỏi đại cử tri đoàn của đảng Cộng hòa ở bang Texas, bỏ phiếu cho một ứng viên khác mà ông cho là phù hợp hơn ông Trump.

Ông nói, theo hệ thống đại cử tri đoàn, ông có nghĩa vụ theo hiến pháp bỏ phiếu theo lý trí, mà không nhất thiết phải trung thành với đảng của mình. Ông nhấn mạnh, mỗi đại cử tri cần quyết định ứng viên nào phù hợp và không bị chi phối bởi các yếu tố nước ngoài.

Như vậy, ông Suprun là đại cử tri Cộng hòa đầu tiên công khai tuyên bố quay lưng lại với Tổng thống đắc cử Trump ngay cả khi ông Trump giành chiến thắng ở Texas - bang với 38 đại cử tri.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ít nhất 7 đại cử tri Dân chủ trong tổng số 538 đại cử tri của Mỹ khởi động một chiến dịch nhằm thuyết phục các đại cử tri Cộng hòa không bỏ phiếu cho ông Trump.

Ông Trump giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử ngày 8/11. Mặc dù số phiếu phổ thông của ông Trump ít hơn của bà Clinton hơn 2,5 triệu phiếu, nhưng nhờ chiến thắng tại các bang quan trọng, số phiếu đại cử tri của ông Trump đạt 306 phiếu, so với của bà Clinton là 232 phiếu. Tuy nhiên, con đường vào Nhà Trắng của Trump vẫn chưa hoàn toàn suôn sẻ khi ứng viên tổng thống đảng Xanh Jill Stein đề nghị kiểm lại phiếu ở 3 bang chủ chốt gồm Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Trong một diễn biến liên quan khác, một nhóm phi lợi nhuận thông qua văn phòng luật đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu kiểm lại phiếu ở bang Florida - một trong những bang có vai trò quyết định trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Theo đơn kiện, một số máy kiểm phiếu ở Florida có thể hoạt động không chính xác.

Theo Dân trí

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.