Đằng sau vụ án Bùi Xuân Lâm

(Baonghean)- Nhu cầu về công ăn việc làm cho con em lâu nay đã thực sự trở thành một  áp lực lớn cho các bậc làm cha, làm mẹ. Thật khó  thống kê đầy đủ, chính xác về số lượng sinh viên, học viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hàng năm, trong khi đó nhu cầu xã hội lại hết sức hạn chế.

Không ít phụ huynh sẵn sàng bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đồng, miễn rằng con mình có được một chỗ đứng trong xã hội. Nắm bắt được tâm lý này, cùng với sự hoạt ngôn và vị  trí xã hội của mình, Bùi Xuân Lâm đã buộc nhiều người “cắn câu”. Một số nạn nhân chia sẻ: Họ không quá ngây thơ, nhưng vì “choáng”  trước con đường thăng tiến của Lâm nên mới gửi gắm hy vọng. Tốt nghiệp Trung học sư phạm, Lâm về  làm công tác Đoàn Đội tại Trường tiểu học Tường Sơn. Một thời gian sau, anh ta được điều lên phụ trách Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Anh Sơn (trực thuộc Phòng Giáo dục) và góp phần đẩy Trung tâm này đi đến chỗ gần như… phá sản! Sau đó được đề bạt chức vụ Phó Giám  đốc Trung tâm Văn hóa huyện và chỉ một thời gian rất ngắn đã leo lên chức Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh. Bùi Xuân Lâm từng huênh hoang rằng: “Với  mọi người, phải mất tới 4 năm mới có được tấm bằng đại học, còn với tôi chỉ cần 4 tháng”!

Như vậy, công tác tuyển dụng cán bộ, công chức có lúc, có nơi còn thiếu tính công khai và minh bạch, thậm chí có nhiều dấu hiệu tiêu cực. Đó chính là môi trường “lý  tưởng” để Lâm thực hiện các hành vi lừa đảo. Và một điều chắc chắn rằng, trong xã hội hiện tại không ít kẻ đang “hành nghề” giống như  Lâm, thậm chí chúng lập thành những đường dây  “chạy” việc để kiếm tiền bất chính. Sở  dĩ Bùi Xuân Lâm trở thành điển hình là nhờ  y có được một vỏ bọc khá sạch sẽ  và đáng tin cậy để ra sức “hành nghề”.

Hậu quả thật không nhỏ khi hàng trăm gia đình lâm vào cảnh tán gia bại sản, nợ nần chồng chất. Và hậu quả lớn hơn đằng sau những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Bùi Xuân Lâm là tạo ra dư luận không tốt, gây mất niềm tin đối với quần chúng nhân dân. Đó là chưa kể  đằng sau những lời tuyên bố khá “hùng hồn”  của Lâm là thực trạng mua bán và sử dụng bằng cấp giả hoặc “học giả, bằng thật”  đang trở thành một vấn nạn trong xã hội… 


Đến đây, xuất hiện một số câu hỏi là không biết những người đã cất nhắc, đề bạt Lâm giữ những vị trí, chức vụ kể trên sẽ nghĩ gì? Và liệu họ có rút ra được bài học nào hay không? Qua đó, nhiều ý kiến khẳng định sự việc này thêm một bằng chứng về sự thiếu trách nhiệm và buông lỏng trong công tác tổ chức và quản lý cán bộ. Chúng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm mục đích loại trừ những người không xứng đáng đứng trong hàng ngũ đảng viên, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Một số người tâm huyết và am hiểu đã khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ khâu tổ chức và quản lý cán bộ.


Để những kẻ “siêu lừa” như Bùi Xuân Lâm không còn đất sống, để người dân không còn bị lừa gạt, một yêu cầu hết sức cấp thiết được đặt ra là phải công khai, minh bạch và đảm bảo tính công bằng trong công tác tuyển dụng cán bộ, công nhân viên chức. Điều này quả thật không dễ dàng, nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện nếu có sự chỉ đạo quyết liệt và sự giám sát chặt chẽ của nhân dân?!

Tường Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.