Dấu ấn nữ chiến sĩ Công an trên quê hương Bác

(Baonghean.vn) - Những năm qua, người dân xứ Nghệ đã quen thuộc với hình ảnh nữ cán bộ Công an xuất hiện trong rất nhiều các phần việc. Từ đảm bảo an toàn giao thông đến hỗ trợ người dân vùng lũ; từ xuyên đêm cấp căn cước công dân đến đội nắng trực chốt kiểm dịch Covid.
Những năm qua, người dân xứ Nghệ đã quen thuộc với hình ảnh nữ cán bộ Công an xuất hiện trong rất nhiều các phần việc. Từ đảm bảo an toàn giao thông đến hỗ trợ người dân vùng lũ; từ xuyên đêm cấp căn cước công dân đến đội nắng trực chốt kiểm dịch Covid-19, nấu cháo từ thiện, tặng quà cho người nghèo… Công việc nào cũng được thực hiện một cách trọn vẹn với nụ cười rạng rỡ trên môi, các chị xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và lòng cảm phục của đồng chí, đồng đội.
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hội Phụ nữ Công an Nghệ An tại Bảo tàng Công an tỉnh. 	Ảnh tư liệu: P.V
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hội Phụ nữ Công an Nghệ An tại Bảo tàng Công an tỉnh. Ảnh: P.V

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một nhiệm kỳ đáng nhớ nhất trong thời gian làm công tác hội của Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an Nghệ An. Không phải vì những thành tích khá “dày” trong các năm, cũng không phải vì hàng trăm tấm bằng khen, giấy khen mà các tập thể, cá nhân được tặng…; mà vì đó là một nhiệm kỳ rất nhiều thăng trầm, biến động. Từ đề án Công an chính quy về xã, đề án cấp căn cước công dân đến sự xuất hiện của dịch Covid-19 đều tác động đến tâm lý và công việc của phụ nữ - những người khá nhạy cảm với sự thay đổi.

Tuy nhiên, khoác trên mình sắc phục Công an nhân dân, với 5 lời thề thiêng liêng dưới cờ đỏ sao vàng, nữ cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì” mà Đảng và Nhân dân giao phó. Hàng trăm nữ cán bộ chiến sĩ đã viết đơn tình nguyện về công tác tại các xã; hàng ngàn lượt hội viên làm việc xuyên ngày đêm trong “chiến dịch” cấp căn cước công dân; hơn 200 nữ cán bộ “đội nắng, thắng mưa” vững vàng ở các chốt kiểm dịch Covid-19… Mỗi người khi nhận nhiệm vụ đều mang trong mình quyết tâm lớn và niềm tin vững chắc để góp sức cùng lực lượng Công an toàn quốc thực hiện chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.
Hình ảnh nữ cán bộ Công an tại các hoạt động xã hội từ thiện đã trở nên quen thuộc đối với người dân xứ Nghệ.
Hình ảnh nữ cán bộ Công an tại các hoạt động xã hội từ thiện đã trở nên quen thuộc đối với người dân xứ Nghệ.

Đặc biệt, đề án “Nâng cao chất lượng và phát huy vai trò Phụ nữ Công an Nghệ An, giai đoạn 2019 - 2025” là cơ sở để Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò cán bộ nữ; đồng thời, là động lực thúc đẩy hội viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu. Đây cũng là nền tảng để toàn thể cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an Nghệ An hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đề ra.

Trong đó, nổi bật là đã chủ động, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình, trẻ em trong Công an Nghệ An.

Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động và các phong trào khác do ngành và hội phát động, nhất là khâu đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành hội các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, trọng tâm, trọng điểm là hướng về cơ sở. Nội dung, phương thức hoạt động hội cũng được đổi mới, sáng tạo, khẳng định được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của Đảng, đại diện cho quyền và lợi ích của phụ nữ.

Trong lực lượng Công an Nghệ An ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình, tiêu biểu; nhiều mô hình, công trình, phần việc phát huy hiệu quả; các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện được chú trọng và mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo dấu ấn đậm nét. Hầu hết cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy, đảm đang, phát huy được vai trò trên các lĩnh vực công tác, đóng góp hiệu quả vào công tác xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh và làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.
Phụ nữ Công an Nghệ An không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng đảm nhận những phần việc vất vả.
Phụ nữ Công an Nghệ An không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng đảm nhận những phần việc vất vả.

Với những kết quả, thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an Nghệ An liên tục được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Công an, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng 09 Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em; 97 lượt tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, 271 lượt cá nhân được các cấp tặng Giấy khen; nhiều lượt hội viên đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi do cấp trên tổ chức...

Tỉnh Nghệ An đang thiết lập trạng thái bình thường mới sau thời gian dài áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Và Hội Phụ nữ Công an Nghệ An cũng quyết tâm làm mới mình để thích ứng với tình hình mới. Đó cũng chính là nội dung quan trọng mà các đại biểu tập trung thảo luận tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.