Đầu vào trường Y Dược công và dân lập chênh nhau 10 điểm

Trong khi các trường Y Dược công lập có chuẩn đầu vào từ 25 đến 28 điểm kèm theo tiêu chí phụ thì nhiều đại học dân lập chỉ lấy chuẩn đầu vào bằng hoặc nhích hơn chút so với mức sàn Bộ Giáo dục quy định.

Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội - một trong những trường dân lập thuộc tốp khó tuyển sinh nhất cả nước mùa tuyển sinh 2015-2016, được cấp phép đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Y đa khoa, Dược học làm dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận. Trường cam kết đủ cơ sở vật chất, nhân lực và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế thẩm định, nhưng nhiều người nghi ngại khó đảm bảo chất lượng đào tạo khi mức chuẩn dự kiến đầu vào chỉ 20 điểm (cho 3 trong 4 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh).

Tuy nhiên, Đại học Kinh doanh - Công nghệ không phải là cá biệt. Hiện nhiều đại học dân lập đào tạo ngành Y Dược cũng có mức chuẩn đầu vào thấp, chỉ bằng hoặc hơn điểm sàn. Năm 2015, Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang) lấy 15 điểm vào ngành Dược học, 20 điểm cho Y đa khoa. Năm trước, điểm trúng tuyển vào hai ngành này của trường chỉ lần lượt là 14 và 18.

37 phòng học và nghiên cứu thực hành trị giá 65 tỷ đồng được coi là tiền đề để Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội bắt tay đào tạo Y Dược vào năm tới tại cơ sở 2 Từ Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: Bá Đô.

Trong khi đó, điểm chuẩn của các cơ sở đào tạo Y Dược công lập uy tín như Đại học Y Hà Nội, Y Dược TP HCM... nhiều năm nay luôn ở tốp đầu cả nước. Năm 2015, Đại học Y Dược TP HCM lấy chuẩn đầu vào ngành Y đa khoa cao nhất cả nước với 28 điểm; ngành Dược là 26. Đại học Y Hà Nội lấy 27,75 điểm vào Y đa khoa. Các đại học Y Thái Bình, Y Hải Phòng có chuẩn đầu vào cho 2 ngành Y đa khoa lần lượt là 26 và 25,5; ngành Dược học lần lượt là 25,5 và 25. 

Đại học Lạc Hồng (TP HCM) có điểm trúng tuyển ngành Dược học (dược sĩ đại học) năm 2015 là 15; Đại học Đại Nam (Hà Nội) lấy 17 điểm vào khối Y dược... Điểm trúng tuyển vào ngành Dược học, Điều dưỡng của nhiều trường tư khác chỉ ở mức sàn, thậm chí thấp hơn sàn như Đại học Nam Cần Thơ lấy 14 điểm. 

Các Cao đẳng Y Dược cả công lập và dân lập trên cả nước hầu hết lấy chuẩn đầu vào bằng mức sàn, từ 12 điểm. 

Vì điểm chuẩn cao, trung bình mỗi môn không dưới 9 điểm, rất nhiều thí sinh đành ngậm ngùi bỏ qua trường Y để nộp hồ sơ vào trường khác. 

Chia sẻ về quyết định cho thêm Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội đào tạo được đào tạo ngành Y đa khoa, Dược trình độ đại học chính quy, Thứ trưởng Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển trong buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11 cho biết, vì trường này hoàn toàn đáp ứng điều kiện mở ngành Y Dược. "Nếu không cho mở là cửa quyền, mang tiếng xin cho", ông nói. 

Trước đó năm 2014 Bộ Giáo dục ra quyết định tạm dừng mở các ngành Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền trình độ đại học và ngành Dược trình độ đại học, cao đẳng ở các trường đa ngành không thuộc khối chuyên ngành Y Dược. 

Điểm chuẩn năm 2015 vào ngành Y đa khoa và Dược học của Đại học Y Dược TP HCM lần lượt là 28 và 26. Điểm chuẩn vào ngành Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội là 27,75; Y Thái Bình là 26; Y Hải Phòng là 25,5.
 

Theo VNE

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.