Đề Hóa học khó và dài, thí sinh lo lắng

(Baonghean.vn) - Sau 90 phút làm bài, chiều nay, hơn 13.000 thí sinh ở Nghệ An đã hoàn thành môn Hóa học (môn tự chọn) của Kỳ thi THPT Quốc gia.

Do là môn thi trắc nghiệm, thời gian làm bài ngắn nên đến gần 16h, tại điểm thi trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh) vẫn đóng cửa im ỉm, chưa có thí sinh nào ra khỏi phòng thi. Phụ huynh nôn nóng đứng đợi. Sau khi trống báo hết giờ khoảng 15 phút, các em thí sinh mới bắt đầu đổ ra ngoài với nhiều tâm trạng khác nhau.

Các thí sinh trao đổi sau buổi thi.
Các thí sinh trao đổi sau buổi thi.

Em Hồ Thị Hoàng Yên (Trường THPT Thanh Chương 3) cho biết: Đề thi năm nay mặc dù hoàn toàn nằm trong chương trình sách giáo khoa nhưng không hề dễ. Khoảng 60% câu hỏi dành cho học sinh tốt nghiệp, 40% dành cho phân loại. Trong 50 câu, có 6 câu khó nhất về hóa hữu cơ. Các câu bài tập cần phải tính toán nhiều. Các câu hỏi lý thuyết nếu không cẩn thận sẽ dễ gặp sai sót và nhầm lẫn.

Cùng chung nhận xét, thí sinh Trần Thị Trà (THPT Nghi Lộc 2) cũng chia sẻ: Mặc dù thi khối A , làm hết bài, nhưng em chỉ chắc chắn 60% câu hỏi. Phòng thi bọn em ai nấy đều cặm cụi làm bài đến tận hết giờ thi.

Tuy nhiên, đề cũng có những câu ứng dụng vào thực tế, ví dụ câu tìm hiểu những chất độc có trong con kiến để chữa trị khỏi sưng tấy...

Ở điểm thi trường Hermann Gmeiner, nhiều thí sinh cụm thi địa phương lo lắng khi nói rằng: Đề khó và dài, chúng em sợ không qua được điểm "liệt".

Nói về đề thi năm nay, thầy giáo Phùng Văn Tùng - Giáo viên dạy Hóa học, Trường THPT Thanh Chương 1 cho biết:  30 câu đầu của đề thi Hóa học là những câu hỏi với mức độ cơ bản, không khác nhiều so với các năm trước. Bên cạnh đó, đề khá lý thú vì có những câu liên hệ với ứng dụng thực tế như sử dụng vật liệu polymer trong công nghiệp, ô nhiễm nguồn nước…

Các thí sinh trao đổi bài thi tại điểm thi trường THPT chuyên Phan Bội Châu
Các thí sinh trao đổi bài thi tại điểm thi trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Riêng với những câu hỏi phân loại thì đề khó hơn đề thi của năm trước. Trong đó, tập trung vào những kiến thức liên quan hóa hữu cơ lớp 12 đòi hỏi yêu cầu tính toán chính xác và tư duy nhiều.

Nhận định về điểm số, thầy giáo Phùng Văn Tùng hi vọng: Với đề thi này, nếu học lực khá, giỏi thì các em có thể làm tốt và thậm chí vẫn có thể đạt điểm 10. Với học sinh trung bình, nếu nắm được kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa thì các em sẽ làm được từ 5 – 6 điểm.

Cuối buổi thi, nhiều thí sinh vẫn ở lại các điểm thi để trao đổi bài
Cuối buổi thi, nhiều thí sinh vẫn ở lại các điểm thi để trao đổi bài

Như vậy, đến thời điểm này, học sinh thi khối A đã hoàn thành các môn  thi của mình. Ngày mai, thí sinh sẽ tiếp tục với hai môn thi Lịch Sử và Sinh học

Thống kê ngày hôm nay ở các cụm thi, toàn tỉnh Nghệ An có 274 thí sinh vắng thi và có một thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. 

NPV

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.