Đề nghị hỗ trợ cho hơn 7000 lao động Nghệ An bị ảnh hưởng Covid-19

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm, Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 15.621 người; 60% lao động bị mất việc tạm thời trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid -19 đã trở lại làm việc.

Sáng 16/7, Bộ LĐ,TB & XH tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm lĩnh vực lao động, người có công, an sinh xã hội. Chủ trì tại điểm cầu chính có đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB & XH.

Đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga
Đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ,TB & XH chủ trì. Tham dự có đại diện các địa phương và ban, ngành liên quan.

60% lao động bị mất việc làm ở Nghệ An do dịch Covid -19 đã trở lại làm việc

Trong 6 tháng đầu năm chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid -19; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng cao do nhu cầu thị trường lao động sụt giảm.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tới tháng 6 Việt Nam có 30,8 triệu lao động bị “ảnh hưởng tiêu cực” bởi dịch Covid-19 và có thể nhiều hơn vào cuối năm, trong đó, số người bị giảm thu nhập chiếm tới 57,3%. Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý II giảm còn 5,2 triệu đồng (giảm 525 nghìn đồng so với quý I và 279 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2019). Trong số lao động bị ảnh hưởng có 897.500 người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động. Tuy nhiên, nhờ những cách thức đồng bộ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo ước tính, từ tháng 5/2020 trở đi, trung bình mỗi tháng cả nước có từ 70.000 đến 80.000 lao động bị mất việc làm quay trở lại thị trường lao động.

Nhiều lao động tại các doanh nghiệp FDI bị mất việc trong thời gian nghỉ dịch nay đã trở lại làm việc.
Nhiều lao động tại các doanh nghiệp FDI bị mất việc trong thời gian nghỉ dịch nay đã trở lại làm việc. Ảnh tư liệu của P.V

6 tháng đầu năm, Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 15.621 người (đạt 41% KH; = 81,5% so với cùng kỳ năm 2019); 60% lao động bị mất việc tạm thời trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid -19 đã trở lại làm việc.

Lao động tại các doanh nghiệp FDI đang gặp nhiều khó khăn do các đơn hàng đi châu âu bị ngưng trệ. Ảnh tư liệu của PV
Lao động tại các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do các đơn hàng đi châu Âu bị ngưng trệ. Ảnh tư liệu PV

Ý kiến của các điểm cầu cho rằng, các địa phương đã rà soát, nắm chắc tình hình lao động, việc làm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tập đoàn trong nước cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để có giải pháp hỗ trợ, cung ứng lao động, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động giới thiệu việc làm, tổ chức sàn giao dịch việc làm được duy trì dưới hình thức trực tuyến; trong 2 tháng 5, 6 và nửa đầu tháng 7 đã có hàng chục nghìn doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động, tập trung nhiều ở các lĩnh vực, ngành, nghề bị tác động sâu bởi đại dịch Covid-19.

Đề nghị hỗ trợ cho 7.198 lao động Nghệ An từ gói 62.000 tỷ đồng

Sau khi các đầu cầu của các địa phương có ý kiến về việc giải quyết chế độ cho lao động sau dịch Covid -19, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, các địa phương cần giải quyết nhanh rốt ráo chế độ ưu đãi cho người lao động bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid – 19, cân đối nhanh các nguồn kinh phí để giải quyết cho các đối tượng đã đủ điều kiện được hưởng.

Ở Nghệ An, tính đến ngày 15/7/2020, toàn tỉnh có 13 huyện, thành, thị có tờ trình đề nghị hỗ trợ cho 7.198 đối tượng là người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19, trong đó, có 08 huyện đã gửi hồ sơ của 869 đối tượng về Sở Lao động- TB&XH để soát xét; UBND tỉnh đã Quyết định hỗ trợ cho 343 đối tượng đủ điều kiện với số tiền hỗ trợ 345 triệu đồng.

Chi trả  chế độ cho người bị ảnh hưởng do đại dịch covid ở Yên Thành. Ảnh tư liệu của Thái Hồng
Chi trả chế độ cho người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 ở huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu của Thái Hồng

Tại hội nghị, Bộ cũng yêu cầu 6 tháng cuối năm các địa phương cần tăng cường các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người lao động trong doanh nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, hộ kinh doanh; triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đảm bảo doanh nghiệp duy trì hoạt động, tránh sa thải hàng loạt lao động hoặc ngừng hoạt động, phá sản.

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Dù đã đạt được nhiều kết quả về giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội sau khi Covid-19 được kiểm soát tại nước ta, nhưng tình hình bất ổn về lao động và an toàn lao động cùng với công tác trẻ em trong thời gian qua vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương công tác rà soát hộ nghèo vẫn còn chậm; có tâm lý sợ sai khi chi trả chính sách cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Bộ trưởng yêu cầu, thời gian tới, các địa phương đặc biệt quan tâm phát triển thị trường lao động ở nhiều địa bàn trọng điểm, nhất là những địa bàn có nhiều doanh nghiệp FDI. Trong đó, đặc biệt quan tâm điều tra thị trường để phát triển các ngành nghề thị trường cần. Quan tâm hơn nữa các đối tượng bị sa thải, bị mất việc để có cơ chế hỗ trợ, quan tâm phù hợp.

“Về gói an sinh xã hội, các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm, yêu cầu phải chi trả ngay cho 100% đối tượng trong diện được hưởng, chứ không để tình trạng có báo cáo: “cơ bản hoàn thành”” – Bộ trưởng nói.

"Về giải quyết chế độ chính sách cho người có công cần giải quyết nhanh các hồ sơ tồn đọng, nâng mức sống cho người có công đạt mức trung bình hoặc khá. Các phần mộ liệt sỹ chưa biết tên còn có chữ “vô danh” cần được sửa ngay theo quy định của Chính phủ" - Bộ trưởng yêu cầu

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.