Đi tìm giá trị thật của khăn lụa Trung Quốc gắn thương hiệu Khaisilk

Các mẫu khăn lụa Trung Quốc có giá mua sỉ chỉ 25.000 đồng/chiếc, trong khi đó, khăn lụa Trung Quốc gắn mắc Khaisilk có giá tới 644.000 đồng.

Thương hiệu được coi là tiên phong cho nghề dệt lụa Việt Nam - Khaisilk - gây sốc khi khẳng định bán khăn lụa có xuất từ Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu Khaisilk vướng vải nghi vấn bán hàng Trung Quốc cho người tiêu dùng Việt Nam với giá đắt gấp vài chục, thậm chí vài trăm lần.

Siêu lợi nhuận từ việc “treo đầu dê, bán thịt chó” của Khaisilk

Trả lời báo chí, ông chủ thương hiệu Khaisilk - doanh nhân Hoàng Khải, đã nói lời xin lỗi khách sau những ngày lùm xùm bị khách hàng tố bán khăn Trung Quốc nhưng lại mang thương hiệu Khaisilk.

Vị doanh nhân này thừa nhận, hiện nay nguồn tơ lụa trong hệ thống của Khaisilk là nhập khẩu 50% từ Trung Quốc. 50% còn lại nhập từ các làng nghề nổi tiếng của Việt Nam, chủ yếu là làng Nha Xá (Hà Nam).

Bên trong cửa hàng Khaisilk tại Hà Nội.
Bên trong cửa hàng Khaisilk tại Hà Nội.

Theo một số lời tố cáo trên mạng xã hội, các sản phẩm khăn lụa Trung Quốc (kích thước 50 x 50 cm) có giá mua sỉ chỉ… 25.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, khăn lụa Trung Quốc gắn mắc Khaisilk có giá tới 644.000 đồng, tức là cao gấp 25 lần.

Nói về chất lượng của những mẫu khăn lụa Trung Quốc, ông Khải khẳng định, lụa bán tại cửa hàng không phải là sản phẩm kém chất lượng. Bởi, từ trước đến nay, tất cả các hàng bán ở Khaisilk phải duyệt kỹ mẫu mã, chất lượng, đạt yêu cầu mới nhập.

Để tìm hiểu nguồn gốc các mẫu khăn lụa “rởm” được thương hiệu Khaisilk “treo đầu dê, bán thịt chó”, tại tuyến phố Đinh Liệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nổi tiếng lâu đời về kinh doanh các mặt hàng khăn, mũ, găng tay được làm từ len, lụa và các sản phẩm từ vải khác và chỉ cách cửa hàng Khaisilk địa chỉ 113 Hàng Gai chưa đầy một trăm mét.

Các chủ buôn tại đây khẳng định, các mẫu khăn lụa Trung Quốc của Khaisilk giống y hệt tại cửa hàng nhưng tại các cửa hàng này, giá chỉ 25.000 đồng/chiếc hoặc 80.000 đồng/chiếc (sản phẩm cao cấp hơn).

Một vị thừa nhận, những chiếc khăn lụa như thế này được chia làm nhiều loại, với giá vài chục nghìn cũng có và vài trăm nghìn cũng có. Song, giá 644.000 đồng/chiếc là quá đắt.

Bà N. một chủ quán cho biết: "Loại khăn vuông này là loại phổ biến và đa dạng nhất từ mẫu mã cho đến chất lượng. Khách hàng muốn mua loại nào cũng có từ rẻ cho đến đắt, mà loại đắt nhất ở đây cũng chỉ có giá 80.000 đồng đến 90.000 đồng/chiếc tuỳ từng cửa hàng thôi. Khăn vuông được chia làm 4, 5 loại giá 25.000 đồng, 40.000 đồng, 50.000 đồng và 80.000 đồng. Loại này dễ bán vì giá cả phải chăng, phù hợp với nhiều lứa tuổi".

Hàng loạt khách hàng tố cáo Khaisilk bán hàng
Hàng loạt khách hàng tố cáo Khaisilk bán hàng "rởm".

Để phân biệt giữa hai loại khăn lụa giá rẻ và khăn lụa Trung Quốc “xịn”, một tiểu thương mách nước: “khăn đều được đính mác "Made in China" hoặc "Made in PRC" - (sản xuất ở Trung Quốc). Loại khăn có giá 25.000 đồng, cầm cảm giác nhão tay, sợi vải không chắc chắn. Còn loại lụa tốt nhất, khi sờ vào có cảm khác mượt, sợi đanh, chắc”.

Xúc phạm người tiêu dùng?

Việc thương hiệu Khaisilk trà trộn khăn lụa “Made in Việt Nam” xịn và “Made in China” theo tỉ lệ 50 - 50 đã diễn ra gần 30 năm. Bản thân ông Hoàng Khải cũng thừa nhận, xuất phát vào giữa những năm 1990, khi ngành sản xuất tơ lụa của Việt Nam suy thoái, doanh nghiệp không thể tìm đủ nguồn hàng phù hợp với chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng ở các làng nghề trong nước.

Trong khi đó, nhu cầu thị hiếu của thị trường luôn luôn thay đổi và đòi hỏi cao hơn. Ông quyết định sang Trung Quốc tìm nguồn hàng nhập về. Khi đó, ông chỉ nghĩ đơn giản, các thương hiệu nổi tiếng đều nhập hàng từ Trung Quốc về phân phối ở các nước khác bằng tên của họ.

Việc thương hiệu Khaisilk trà trộn khăn lụa “Made in Việt Nam” xịn và “Made in China” theo tỉ lệ 50 - 50 đã diễn ra gần 30 năm.
Việc thương hiệu Khaisilk trà trộn khăn lụa “Made in Việt Nam” xịn và “Made in China” theo tỉ lệ 50 - 50 đã diễn ra gần 30 năm.

Mặc dù ông Khải đưa ra đề nghị sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả. Thương hiệu này sẽ bồi thường cho tất cả khách hàng một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, rất nhiều người tiêu dùng đặt ra câu hỏi “có phải ông Khải đang cố gắng lấp liếm đi sự kinh doanh gian lận của mình?”.

Một ý kiến trên mạng xã hội cho biết, hầu hết các mặt hàng khăn lụa của Khaisilk được dùng để đem biếu. Vậy, chẳng lẽ đòi lại sản phẩm đi biếu để đổi trả hàng cho ông Khải hay sao?.

Luồng ý kiến này cũng nhấn mạnh, khi tặng người khác một món quả “rởm”, chính bản thân họ cũng bị xúc phạm. Vậy, ai sẽ trả lại tự trọng cho khách?, điều mà chắc chắn ông Hoàng Khải sẽ không làm được./.

Theo VOV

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…