Diễn Châu: Cách ly tập trung 75 trường hợp F1 của ca dương tính sau khi sang Lào

Mai Giang – Vân Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - ​Chiều 26/5, tại khu cách ly tập trung cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, huyện Diễn Châu đã tổ chức tiếp nhận 75 công dân là F1 của công dân xã Diễn Bích bị nhiễm Covid - 19 sau khi nhập cảnh sang Lào.

Trong số 75 trường hợp F1 được cách ly tập trung 21 ngày lần này có 68 người lớn và 7 trẻ em dưới 10 tuổi, thuộc 9 xã gồm: xã Diễn Bích, Diễn Tháp, Diễn Ngọc, Thị trấn, Diễn Phúc, Diễn Thành, Minh Châu, Diễn Hải và Diễn Đồng.

Chiều nay Khu cách ly tập trung huyện Diễn Châu chính thức đón 75 công dân vào cách ly. Ảnh: Vân Anh
Chiều nay Khu cách ly tập trung huyện Diễn Châu chính thức đón 75 công dân vào cách ly. Ảnh: Vân Anh

Tổ chức tiếp nhận công dân cách ly lực lượng chức năng Diễn Châu đã thực hiện đầy đủ các bước khử trùng, sát khuẩn, lấy thông tin y tế, đo thân nhiệt... Đồng thời Ban chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu cũng đã tổ chức lực lượng phục vụ hậu cần trong khu cách ly.

Kiểm tra thân nhiệt cho công dân khi vào khu cách ly. Ảnh: Mai Giang

Kiểm tra thân nhiệt cho công dân khi vào khu cách ly. Ảnh: Mai Giang

Ông Hoàng Minh Đạo – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Diễn Châu cho biết: "Chúng tôi hiểu điều kiện sinh hoạt ở khu cách ly không được thoải mái như ở nhà, nên anh em cố gắng hết khả năng của mình trong khâu phục vụ đồng thời động viên người dân tuân thủ đúng nội quy, quy định để bảo vệ bản thân mình cũng như mọi người xung quanh".

BCĐ chống dịch huyện Diễn Châu kiểm tra điều kiện sinh hoạt của công dân tại khu cách ly. Ảnh: Mai GiangBCĐ chống dịch huyện Diễn Châu kiểm tra điều kiện sinh hoạt của công dân tại khu cách ly. Ảnh: Mai Giang

Ngoài khu cách ly tập trung của huyện thì 5 người trong gia đình công dân P.V.L bị nhiễm Covid-19 được phát hiện sau khi nhập cảnh sang Lào cũng đã được cách ly ngay tại gia đình và được bố trí lực lượng an ninh trực canh gác, tổ hậu cần phục vụ.

Ông Phạm Xuân Sánh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: "Tại khu cách ly chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo, từ phòng ở, giường ngủ, màn, chiếu gối, đến khu vệ sinh, điện nước sinh hoạt, nhu yếu phẩm thiết yếu...  Mặc dù đến thời điểm này, công dân tại các khu cách ly chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện ho, nóng sốt bất thường, nhưng chúng ta không thể chủ quan mà phải tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình cách ly. Mong rằng với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, những công dân trong diện cách ly cùng hợp tác, nâng cao ý thức trách nhiệm để công tác phòng chống, dịch Covid - 19 đạt hiệu quả.

Lực lượng bộ đội và đoàn thanh niên chuẩn bị bữa ăn cho khu cách ly. Ảnh: Vân Anh

Lực lượng bộ đội và đoàn thanh niên chuẩn bị bữa ăn cho khu cách ly. Ảnh: Vân Anh

Diễn Châu cũng đã xây dựng phương án dự phòng khu cách ly thứ 2 tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tại xã Diễn Thành huyện Diễn Châu.

Cận cảnh khu cách ly tập trung. Clip: Mai Giang -Vân Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.