Điện Kremlin tiết lộ Putin “lo lắng hơn ai hết” trước họp báo thường niên

Theo Như Tâm (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Điện Kremlin cho biết ông Putin "lo lắng hơn ai hết" trước mỗi lần bắt đầu họp báo thường niên trực tiếp, một sự kiện thường kéo dài nhiều giờ.
Điện Kremlin tiết lộ Putin “lo lắng hơn ai hết” trước họp báo thường niên ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

"Người lo lắng hơn ai hết, tôi cho rằng đó chính là ông Putin bởi chưa có tổng thống nào trên thế giới trao đổi với phóng viên nhiều như vậy, theo cách tự do như vậy", Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya-1 phát sóng ngày 21/1, nhắc đến sự kiện họp báo marathon thường niên của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo Peskov, sự lo lắng của ông Putin không giống như ban tổ chức hay nhân viên kỹ thuật... Ông cũng như nhà lãnh đạo Nga ngủ rất ít vào đêm trước họp báo. Ông Peskov là người điều tiết trong các cuộc họp báo marathon.

"Không có câu hỏi nào làm khó Tổng thống Putin", ông Peskov cho biết thêm. "Tôi thấy chúng khó chịu nhưng ông ấy dễ dàng giải quyết mọi vấn đề được hỏi". Mỗi lần họp đều "có sự kịch tính riêng" do câu hỏi không được thông báo trước.

Trong cuộc họp báo năm 2017, kéo dài 3 giờ 40 phút, một phóng viên Kiev hỏi về việc có binh sĩ Nga thiệt mạng trong giao tranh ở miền đông Ukraine hay không. Căn phòng trở nên ồn ào do người tham dự sự kiện, chủ yếu là người Nga, bàn tán. Tổng thống Putin yêu cầu hội trường yên lặng và nêu lại diễn biến cuộc khủng hoảng Ukraine cho phóng viên đến từ Kiev.

Ông Peskov cũng bác tin đồn các trợ lý soạn sẵn câu trả lời cho ông Putin. "Chuyện đó chưa từng xảy ra, dù chỉ một chút", ông nói. "Tổng thống đã tự ứng biến. Tổng thống thường nhắc đến những chuyện mà chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ thông báo cho ông ấy".

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.