Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Tạp chí Lao động & Công đoàn thăm, hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong do bụi phổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác đã tận tình thăm hỏi, sẻ chia và trao tặng những suất quà hỗ trợ gia đình các công nhân bị tử vong do bụi phổi từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (Khu Công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc).

bna_ảnh hỗ trợ thân nhân anh Tám 1.jpg
Chiều 13/12, đoàn công tác do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám làm trưởng đoàn cùng đại diện Tạp chí Lao động & Công đoàn, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, lãnh đạo huyện Nghi Lộc tới thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho 5 gia đình của các công nhân Công ty TNHH Châu Tiến bị tử vong do bụi phổi. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_ảnh 2. châu tiến.jpg
Thân nhân của anh Phạm Quang Sơn (sinh năm 1995), trú xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc cho biết, trong các công nhân làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị tử vong do bụi phổi, anh Sơn là người trẻ nhất. Anh Sơn chưa lập gia đình, mẹ bị khuyết tật và cũng đã mất một thời gian ngắn sau khi anh Sơn ra đi. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_ảnh 3 bụi phổi tặng quà công nhân776.jpg
Sau khi động viên, chia sẻ với thân nhân của anh Phạm Quang Sơn, đoàn công tác đã trao suất quà trị giá 5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_bụi phổi 5.jpg
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ thân nhân anh Trần Hữu Quang ở xóm 4, xã Nghi Hưng (Nghi Lộc). Anh Quang có hơn 3 năm làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến. Anh mất chỉ sau một thời gian ngắn phát hiện bệnh và điều trị. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_bụi phổi 8.jpg
Đồng chí Kha Văn Tám thăm hỏi, động viên và mong gia đình của các công nhân giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ các thân nhân một cách sâu sát nhất. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_bụi phổi 9.jpg
Đoàn công tác thăm hỏi thân nhân anh Trần Ngọc Hoa ở xóm 4, xã Nghi Hưng (Nghi Lộc). Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_bụi phổi 10.jpg
Người nhà của anh Hoa cho biết, anh làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2022, bị bụi phổi biến chứng sang lao, nhập viện điều trị nhiều lần. Vợ chồng anh Hoa có 3 người con. Từ khi anh Hoa bị bệnh bụi phổi phải nhập viện điều trị triền miên, gia đình rơi vào cảnh rất khó khăn. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_công đoàn.jpg
Đoàn công tác cũng đã thăm hỏi thân nhân 2 công nhân bị tử vong do bụi phổi khác là Trần Trọng Thi ở xóm 2, xã Nghi Phương (Nghi Lộc) và Hoàng Văn Sơn ở xóm 1, xã Nghi Hưng (Nghi Lộc). Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian qua, các cấp công đoàn ở Nghệ An đã tổ chức động viên, thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình các lao động tử vong và các lao động từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị bệnh nghề nghiệp.

Đối với các lao động từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tìm cách liên lạc, đề nghị họ đi khám xác định bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan để đề nghị giải quyết chế độ theo quy định.

Cùng đó, sâu sát cùng Công đoàn Công ty TNHH Châu Tiến để giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động và hỗ trợ trong mọi trường hợp, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.