Đoàn Nghệ An đóng góp ý kiến tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Hôm nay 13/12, các tổ lại tập trung thảo luận về tại tổ về các vấn đề như: “Tuổi trẻ làm theo lời Bác - Sống đẹp, sống có ích”; Xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; Vì đàn em thân yêu; Thanh niên và hội nhập; Nguồn nhân lực trẻ dựng xây đất nước; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống; Tuổi trẻ học tập vì ngày mai lập nghiệp; Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Thanh niên lập nghiệp; Bản sắc thanh niên Việt Nam. Đại biểu đoàn Nghệ An tham gia thảo luận tổ về chủ đề và nội dung “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN ”.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu tại thảo luận tổ

Bản tham luận nêu:  Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An đã tập trung đẩy mạnh thực hiện toàn diện hai phong trào lớn của Đoàn “5 xung kích” và “4 đồng hành”, đặc biệt tập trung chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho ĐVTN, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hoạt động Đoàn. Toàn Đoàn đã triển khai sâu rộng, có hiệu quả  việc “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được cụ thể hoá bằng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác” với hình thức phong phú, việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trọng tâm là tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên được tích cực triển khai góp phần giáo dục ý thức công dân, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp.

Công tác giáo dục truyền thống được triển khai thường xuyên gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Đoàn và dân tộc, các sự kiện chính trị, văn hoá của địa phương, tổ chức tốt nhiều cuộc thi tìm hiểu như: "Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp đồng chí Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai" nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, cuộc thi tìm hiểu "80 năm vẻ vang lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các hoạt động tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, người có công được triển khai rộng khắp và có ý nghĩa giáo dục đối với đoàn viên thanh niên. Duy trì tốt các câu lạc bộ giáo dục tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh các hình thức giáo dục mới: "Khi tôi 18", chương trình ‘‘Học kỳ trong quân đội”...

Các hoạt động giáo dục của Đoàn đã góp phần quan trọng tạo dựng hình ảnh các thế hệ thanh niên Nghệ An trong thời kỳ mới: Có tinh thần cách mạng, truyền thống hiếu học, cần cù lao động, có khát vọng làm giàu, tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước.Bản tham luận còn nêu rõ một số giải pháp như: Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền giáo dục; Tuyên truyền giáo dục về lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của dân tộc; về độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, nhận thức về biển đảo trong giai đoạn hiện nay; Tập trung nâng cao tính hấp dẫn, cụ thể, thiết thực trong công tác giáo dục của Đoàn như thông qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện truyền thống, tuyên dương thanh niên điển hình trên các lĩnh vực; Đa dạng hóa các hình thức tổ chức giáo dục cho ĐVTN thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động an sinh xã hội; Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các tiêu chí “làm theo lời Bác” phù hợp với chương trình hoạt động của Đoàn thanh; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, có hình thức khen thưởng, kỷ luật kịp thời trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN.

Ngày mai các đại biểu sẽ tham gia đối thoại với Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.