Độc đáo tranh vẽ trên đá suối của học sinh vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những viên đá dưới khe suối là vật liệu được các em học sinh vùng cao Nghệ An tận dụng để đưa vào đó những nét vẽ có hồn, đầy tính sáng tạo.
Nhằm giúp học sinh phát triển năng khiếu về hội họa và tạo điều kiện cho các em khám phá thiên nhiên, trong ngày 9/10, trường THCS Lưu Kiền (Tương Dương) đã tổ chức cuộc thi "Vẽ tranh trên đá". Ảnh: Minh Khuê
Nhằm giúp học sinh phát triển năng khiếu về hội họa và tạo điều kiện cho các em khám phá thiên nhiên, trong ngày 9/10, trường THCS Lưu Kiền (Tương Dương) đã tổ chức cuộc thi "Vẽ tranh trên đá". Ảnh: Minh Khuê
Những viên đá suối được sử dụng để các em thi thố tài năng nghệ thuật, sự sáng tạo của bản thân. Ảnh: Minh Khuê
Những viên đá suối được sử dụng để các em thi thố tài năng nghệ thuật, sự sáng tạo của bản thân. Ảnh: Minh Khuê
Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các em lần đầu được biết đến một cách sáng tạo mới mẻ, khác với cách vẽ tranh thông thường trên giấy. Ảnh: Minh Khuê
Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các em lần đầu được biết đến một cách sáng tạo mới mẻ, khác với cách vẽ tranh thông thường trên giấy. Ảnh: Minh Khuê
Những viên đá vô tri được các em thổi hồn vào bằng những nét vẽ, mảng màu hết sức độc đáo. Ảnh: Minh Khuê
Những viên đá vô tri được các em thổi hồn vào bằng những nét vẽ, mảng màu hết sức độc đáo. Ảnh: Minh Khuê
Một tác phẩm dành tặng cô giáo nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Minh Khuê
Một tác phẩm dành tặng cô giáo nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Minh Khuê
Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất. Cô Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng trường THCS Lưu Kiền cho hay: Đây là hoạt động bổ ích nhằm tạo sân chơi thú vị cho học sinh. Qua đây cũng giáo dục cho các em có ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên nơi bản làng mình đang sinh sống. Ảnh: Minh Khuê
Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất. Cô Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng trường THCS Lưu Kiền cho hay: Đây là hoạt động bổ ích nhằm tạo sân chơi thú vị cho học sinh. Qua đây cũng giáo dục cho các em có ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên nơi bản làng mình đang sinh sống. Ảnh: Minh Khuê

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.