Đôi nam nữ chuyên trộm cắp tài sản tại các công trình giao thông, thủy lợi

Trương Thị Duyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nam đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại các công trình giao thông thủy lợi, các tấm chắn lưới rác trên dọc tuyến Quốc lộ 7B và trộm cắp của hộ gia đình. Vinh là đồng phạm tiêu thụ tài sản cho Nguyễn Văn Nam với vai trò giúp sức.

Chiều 18/6/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương phối hợp Tòa án nhân dân huyện Đô Lương mở phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm xét xử sơ thẩm đối với: Nguyễn Văn Nam (SN 1990), trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương; Phan Thị Vinh (SN 1976), trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô lương về hành vi: Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố của viện kiểm sát: Từ cuối tháng 10/2018 đến đầu năm 2019, Công an huyện Đô Lương liên tiếp nhận đơn trình báo của hạt quản lý đường bộ huyện Đô Lương, UBND các xã Văn Sơn, Yên Sơn, Xí nghiệp Thủy lợi huyện Đô Lương, BQL Dự án nông nghiệp trên địa bàn về việc bị kẻ gian lấy cắp các thiết bị, máy móc thủy lợi, điều tiết nước.

Bị cáo: Phan Thị Vinh, Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa. Ảnh: Trương Thị Duyên
Bị cáo: Phan Thị Vinh, Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa. Ảnh: Trương Thị Duyên
Sau khi điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam, thu giữ tang vật gồm 23 máy đóng mở điều tiết nước các kênh thủy lợi nội đồng, 06 lưới chắn rắc mã kẹm, 01 cánh cửa sắt.

Mở rộng điều tra, Công an huyện tiếp tục bắt giữ Phan Thị Vinh (SN 1976) trú tại khối 8, thị trấn Đô Lương về hành vi là đồng phạm tiêu thụ tài sản cho Nguyễn Văn Nam với vai trò giúp sức.

Quá trình điều tra Nam khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến đầu năm 2019, Nam đã thực hiện: 05 vụ trộm cắp tài sản tại các công trình giao thông thủy lợi và các tấm chắn lưới rác trên dọc tuyến Quốc lộ 7B và 01 vụ trộm cắp của 01 hộ gia đình ở xã Yên Sơn. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là: 86.700.000đ (Tám mươi sáu triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn), còn chị Phan Thị Vinh đã 4 lượt cho Nguyễn Văn Nam mượn xe máy và 01 lượt dùng xe máy của mình làm phương tiện đi thực hiện hành vi phạm tội. Số tài sản trị giá: 76.700.000đ  (Bảy mươi sáu triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn).

Toàn bộ số tài sản trên, lần đầu Nam mang đi bán tại các tiệm thu mua phế liệu, còn những lần sau Nam mang tới bán cho chị Phan Thị Vinh để lấy tiền mua ma túy phục vụ bản thân. Sau khi mua những tài sản của Nam chị Vinh lại mang tới cửa hàng thu mua phế liệu để bán lại kiếm lời.

Với hành vi phạm tội của mình trước phiên các tòa bị cáo: Nguyễn Văn Nam, Phan Thị Vinh đã cúi đầu nhận tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng và ảnh hưởng đến trật tự an ninh trị an tại địa bàn, gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải được xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Nam 36 tháng tù giam, Phan Thị Vinh; 13 tháng tù giam.

tin mới

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Sau khi Chính phủ bổ sung 1.275 tỷ đồng cho Nghệ An giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án mở rộng Quốc lộ 1A, UBND tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ đạo, và đôn đốc các địa phương gấp rút triển khai. Tuy vậy, việc thực hiện đến nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở ban hành các quy chế phối hợp, tổ công tác liên ngành xử lý, giải quyết các đơn thư, tranh chấp, vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã được thành lập, đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu cho thấy hiệu quả.