Donald Trump chỉ trích Google ngầm ủng hộ Hillary

(Baonghean.vn) - Sau khi bị cho là thất thế ở buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã có một số phàn nàn về người điều hành tranh luận Lester Holt và cả trang tìm kiếm nổi tiếng Google.

Donald Trump, Hillary Clinton và người điều hành Lester Holt trong buổi tranh luận.
Donald Trump, Hillary Clinton và người điều hành Lester Holt trong buổi tranh luận.

Trả lời phỏng vấn của tờ Fox News, Trump cho biết Holt đẩy phần nhiều khó khăn về cho ông hơn là Hillary. Trước khi chương trình diễn ra, Trump dành rất nhiều lời tốt đẹp cùng sự tin tưởng cho Holt, nhưng ông đã thay đổi suy nghĩ về người dẫn chương trình này khi cho rằng Holt đã thường xuyên công kích ông và đưa ra những câu hỏi khó.

Trump đặc biệt bày tỏ sự bất mãn khi Holt có câu hỏi khá “xoáy” về việc ứng viên đảng Cộng hòa từng phát biểu rằng Tổng thống Barack Obama không được sinh ra tại Mỹ, đây có thể xem như một lời phân biệt chủng tộc. Việc Holt nhắc lại việc này là gây khó dễ cho Trump khi cách đây không lâu, chính Trump cũng đã thừa nhận về việc Obama sinh ra tại Mỹ trong một sự kiện tại khách sạn Washington.

Ngoài việc tỏ ý không hài lòng với người điều hành buổi tranh luận, Trump còn đưa ra một thuyết âm mưu mới khi cáo buộc Google đã ngầm ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton. Ông cho rằng trang tìm kiếm lớn nhất thế giới đã ẩn đi những thông tin xấu về bà Hillary Clinton. Hiện, Google vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc này.

Các ứng viên sẽ trở lại với chiến dịch tranh cử vào thứ 5 tới trong các buổi gặp mặt cử tri tại những tiểu bang mà đã đi cùng họ từ cuộc bầu cử sơ bộ. Bà Clinton sẽ tổ chức một sự kiện ở Lowa trong khi Trump có một buổi vận động tại New Hampshire./.

Quân Lê

(Theo The Guardian)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.