Đệ nhất phu nhân Mỹ công kích Donald Trump

Bà Obama hôm qua công kích tỷ phú Trump, tuyên bố nước Mỹ 'cần một người trưởng thành ở Nhà Trắng'.

de-nhat-phu-nhan-my-cong-kich-donald-trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hôm qua phát biểu trước đám đông người ủng hộ bà Hillary Clinton tại Đại học La Salle ở Philadelphia. Ảnh: CNN

"Khi đối mặt với những lựa chọn sinh tử, liên quan tới chiến tranh hay hòa bình, một tổng thống không thể cứ thế quyết định hay thực hiện mà thiếu tính toán", CNN dẫn lời đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama phát biểu tại Đại học La Salle ở Philadelphia, thay mặt ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton. "Chúng ta cần một người trưởng thành ở Nhà Trắng. Tôi cam đoan với các bạn".

Bà Obama đồng thời chỉ trích ông Trump vì tuyên truyền những thuyết âm mưu sai trái về nơi sinh của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

"Có những người suốt 8 năm qua lúc nào cũng nghi ngờ và sẽ tiếp tục chất vấn liệu chồng tôi có sinh ra trên đất nước này hay không", bà Obama tuyên bố trước đám đông. "Hãy để tôi nói rõ: những câu hỏi dối trá, gây tổn thương kiểu như vậy chỉ nhằm mục đích phá hoại".

Đệ nhất phu nhân Mỹ lên án các hành vi "tiêu cực" hay "lăng mạ" trong cuộc bầu cử và thúc giục những người ủng hộ "chọn ứng viên phù hợp để dẫn dắt quốc gia đi lên".

Bà Obama bên cạnh đó còn liên tục dẫn lại những lời công kích mà cựu ngoại trưởng Clinton dành cho đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump những ngày gần đây, đặc biệt là tại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa các ứng viên tổng thống tối 26/9.

"Kinh nghiệm. Sự chuẩn bị. Tính khí. Hillary Clinton có tất cả. Bà ấy thực sự là lựa chọn tuyệt vời", bà Obama quả quyết.

Đệ nhất phu nhân Mỹ là một trong những đại diện nổi bật nhất của cựu ngoại trưởng Clinton. Bà đang tích cực tham gia chiến dịch kêu gọi các sinh viên đại học, những người trẻ tuổi cùng các cử tri khác từng ủng hộ ông Obama trong cuộc bầu cử hồi năm 2008 và 2012 bỏ phiếu cho bà Clinton./.

Theo VNE

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.