Donald Trump có thể khiến Nga đứng ngồi không yên

(Baonghean.vn) - Lời kêu gọi của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump nhằm cải thiện quan hệ với Nga, cũng như lên tiếng ủng hộ việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea không làm chính khách Nga cảm thấy tin tưởng, mà thay vào đó là sự lo lắng.

Ông Donald Trump chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa trong ngày cuối cùng của Đại hội toàn quốc của Đảng này 21/7 tại Cleverland, tiểu bang Ohio. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa trong ngày cuối cùng của Đại hội toàn quốc của Đảng này 21/7 tại Cleverland, tiểu bang Ohio. Ảnh: AFP.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik ngày 1/8, cựu chuyên gia CIA, ông Raymond McGovern nhận định bất chấp có những lời đồn đoán rằng tỷ phú bất động sản Donald Trump là ứng viên Tổng thống Mỹ yêu thích của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Putin không mong muốn ứng viên Trump giành chiến thắng bởi sự khó đoán định trong tính cách của ông Trump.

Ông McGovern còn cho rằng Tổng thống Putin cũng không muốn ứng viên Hillary Clinton chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Tuy nhiên theo chuyên gia này, việc ông Trump mong muốn cải thiện quan hệ Nga-Mỹ phần nào biến Tổng thống Putin thành một “người hâm mộ” ứng viên này.

Vào cuối tuần qua, trả lời phỏng vấn hãng tin ABC, ông Trump cho rằng người dân trên bán đảo Crimea thích là một phần của Nga hơn là Ukraine. Trong ngày 1/8, ông Trump còn cho biết nếu Mỹ và Nga cải thiện quan hệ sẽ là điều tốt đẹp.

Cũng trong ngày 1/8, Nghị sỹ Đảng Dân chủ Chris Murphy đăng trên tài khoản Twitter của mình rằng việc ông Trump bày tỏ thiện chí với Nga có thể có liên quan tới các dự án đầu tư tại nước này.

Một khảo sát mới đây cho thấy các cử tri do dự từ các bang chủ chốt như Pensylvania ít ủng hộ các ứng viên có quan điểm thân Nga.

Lan Hạ

(Theo Sputnik)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.