Đồng hồ tận thế chỉ còn 90 giây cho đến 'nửa đêm' trước thảm hoạ hạt nhân

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bản tin các nhà khoa học nguyên tử thế giới công bố, Đồng hồ ngày tận thế chỉ còn 90 giây cho đến "nửa đêm trước thảm hoạ hạt nhân".

dong-ho-tan-the-8560.jpg
Đồng hồ ngày tận thế được đặt ở 90 giây đến 12h đêm, thời khắc gần nhất với thảm họa hạt nhân. Ảnh minh hoạ: ITV

Theo Ria Novosti, bản tin các nhà khoa học nguyên tử thế giới cho biết, Đồng hồ Ngày tận thế - tượng trưng cho tình hình căng thẳng trên thế giới, vào năm 2024 đã được đặt ở 90 giây trước "nửa đêm hạt nhân", và kim không chuyển động.

"Đồng hồ Ngày tận thế đã được đặt lại về 90 giây trước 12h đêm, và phản ánh mối đe doạ chưa từng có mà thế giới phải đối mặt" - Bản tin các nhà khoa học nguyên tử thế giới cho hay.

Các nhà khoa học nhấn mạnh, việc đặt lại đồng hồ không thể hiện sự ổn định của thế giới, mà là lời kêu gọi các quốc gia hãy hành động.

Đồng hồ Ngày tận thế lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của Bản tin các nhà khoa học nguyên tử thế giới vào năm 1947. Đồng hồ ngày tận thế ở mức 90 giây có nghĩa là chúng ta đang sống trong giai đoạn nguy hiểm chưa từng có. Đánh dấu "giờ tận thế" của toàn cầu được quy chuẩn ở khung 12h đêm. "Nửa đêm" có nghĩa là thời điểm xảy ra thảm hoạ hạt nhân.

Đồng hồ ngày tận thế năm 2023 được đặt ở vị trí 90 giây trước 12h đêm. Kể từ khi thiết lập đồng hồ ngày tận thế, đó là lần đầu tiên thời khắc gần nhất với thảm họa tận thế của nhân loại.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, đồng hồ ngày tận thế đã được đặt ở thời điểm 100 giây trước khi đến nửa đêm. Vào năm 2018 và 2019, đồng hồ được đặt ở vị trí 2 phút trước nửa đêm. Thời điểm bình yên nhất là năm 1991, khi những bàn tay rời xa thảm hoạ hạt nhân 17 phút. Sau đó, Liên Xô và mỹ ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược, nhằm giảm số lượng đầu đạn hạt nhân dự trữ và đã triển khai trong kho vũ khí của các nước./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.