Dự án RALG: Tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân

(Baonghean.vn) - Tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân để thúc đẩy hiệu quả điều hành, thực thi chính sách và quản lý Nhà nước ở địa phương là mục tiêu hướng tới của Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được” (RALG) tại Nghệ An do Chính phủ Bỉ tài trợ.
Dự án

Họp Ban Chỉ đạo “Dự án hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được” (RALG) tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê

Tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương

 Dự án RALG được triển khai tại Nghệ An tập trung vào 2 lĩnh vực chiến lược. Đó là tăng sự phản hồi và tham gia của người dân vào việc xây dựng chính sách, quản lý Nhà nước các cấp, tăng cường năng lực chính quyền địa phương ở tất cả các cấp để tiếp cận, phân tích và sử dụng phản hồi từ người dân.

Tăng cường sự tham gia của người dân được coi là phương tiện để tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đáp ứng đúng nhu cầu của quản lý Nhà nước tại địa phương, cải thiện dịch vụ và tăng mức độ hài lòng của người dân.

Qua thời gian triển khai 1 năm, Dự án RALG đã có những nỗ lực trong việc thiết kế và thực hiện những phương pháp truyền thông phù hợp để tăng cường hiểu biết, đối thoại giữa người dân và chính quyền các cấp. Các biện pháp và sáng kiến đổi mới đã được tiến hành để phù hợp hóa các thông tin phổ biến tới các cộng đồng dân tộc thiểu số; các vấn đề cần ưu tiên trong truyền thông mà người dân quan tâm như quy hoạch sử dụng đất, công khai minh bạch ngân sách, quyền của công dân trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật... 

Tập huấn cải cách hành chính cho cán bộ văn phòng cấp xã. Ảnh: Thanh Lê
Tập huấn cải cách hành chính cho cán bộ văn phòng cấp xã. Ảnh: Thanh Lê

Dự án cung cấp các tờ rơi và trang web để phổ biến thông tin liên quan và thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử theo cách thân thiện hơn với người dân.

Bên cạnh đó, dự án triển khai các hoạt động xây dựng năng lực cho HĐND và các tổ chức đoàn thể, hỗ trợ cải thiện đối thoại chính quyền và người dân. Tổ chức cho các đoàn viên cấp huyện và xã tham gia vào các hội thảo về công tác thanh niên, xây dựng chính quyền cơ sở, đánh giá, phản hồi và thu thập thông tin.

Hoạt động này không chỉ giúp các đoàn viên tăng thêm kiến thức mà còn trang bị thêm cho họ những kỹ năng cần thiết trong hỗ trợ cộng đồng. Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng từ 29 xã, phường được tập huấn về chức năng giám sát. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần thúc đẩy năng lực của HĐND và các tổ chức, đoàn thể trong việc hỗ trợ đối thoại 2 chiều giữa người dân và chính quyền.

 
Tập huấn người phát ngôn báo chí cho cán bộ
Dự án RALG hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình tập huấn người phát ngôn báo chí cho các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, dự án còn tổ chức các chuyến đi tham quan học hỏi kinh nghiệm và cách thực hành tốt trong việc thu thập, phân tích và sử dụng ý kiến phản hồi của người dân, chức năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Cùng với các kiến thức và kinh nghiệm đã được trang bị, HĐND và các tổ chức, đoàn thể sẽ tối đa hóa vai trò và chức năng của họ trong thúc đẩy tương tác đối thoại 2 chiều giữa người dân và chính quyền.

Bên cạnh đó, dự án đã hỗ trợ xây dựng chiến lược truyền thông để giúp thông tin trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn đối với người dân. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và Ban Dân tộc xây dựng các sản phẩm truyền thông.

Cụ thể gồm: 1.500 cuốn sổ tay hướng dẫn cho người phát ngôn và cung cấp thông tin, 73.400 tờ rơi về quyền tham gia ý kiến của người dân, 59.000 tờ rơi về quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch; và 4.000 cuốn sổ tay phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

“Chúng tôi trông đợi những thay đổi tích cực tại các vùng được dự án hỗ trợ cũng như sự cộng tác chặt chẽ và hiệu quả của chính quyền các cấp ở Nghệ An trong quá trình thực hiện. Điều này sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Bỉ và Việt Nam”.

Bà Roccas - Đại sứ Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam  

Hỗ trợ công tác cải cách hành chính

Một trong những nội dung quan trọng được dự án triển khai là hướng tới lập kế hoạch, điều phối và giám sát cải cách hành chính (CCHC) một cách hiệu quả. Dự án cũng đã cung cấp các khóa tập huấn tới các cán bộ tại các điểm một cửa và sẽ hỗ trợ các điểm một cửa ở cấp xã, huyện các thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) cần thiết cho hoạt động vận hành hàng ngày.

Hoạt động này góp phần tạo ra một đầu mối hiệu quả và dễ tiếp cận tới các dịch vụ hành chính, thúc đẩy thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cấp xã, huyện, tiết kiệm thời gian và ngân sách thực hiện các thủ tục hành chính công.

Cùng đó, dự án đã nỗ lực củng cố năng lực chuyên môn và tổ chức cho các sở, ban, ngành trong thu thập, phân tích và sử dụng phản hồi của người dân liên quan tới cải cách hành chính công và quản trị địa phương.

Song song dự án đã tập trung xây dựng một hệ thống trực tuyến để thu thập phản hồi của người dân và các tổ chức về công tác cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan hành chính.

Cán bộ xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân qua Bộ phận một cửa. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân qua Bộ phận một cửa. Ảnh: Thanh Lê

“Thông qua các hoạt động được Dự án RALG hỗ trợ, các cơ quan hành chính cũng sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về mức độ hài lòng của người dân và các tổ chức đối với dịch vụ công của họ, và qua đó, có thể tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tăng cường trách nhiệm, cải thiện và nâng cao thái độ, tác phong của các cán bộ đối với người dân và các tổ chức khác”, Trưởng Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ Phạm Văn Lương đánh giá.

Bên cạnh đó, Dự án RALG đã phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) tổ chức hội thảo đối thoại giữa cán bộ có thẩm quyền, doanh nghiệp địa phương và các chuyên gia, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình hiện tại và các thử thách trong lĩnh vực thủ tục hành chính, dịch vụ công góp phần cải thiện, thúc đẩy môi trường đầu tư và kinh doanh tại tỉnh Nghệ An. 

Cán bộ xã Tào Sơn (Anh Sơn) tiếp công dân. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ xã Tào Sơn (Anh Sơn) tiếp công dân. Ảnh: Thanh Lê

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hoàng Vĩnh Trường - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án RALG Nghệ An đánh giá: “Với những kết quả bước đầu do dự án hỗ trợ sẽ là cơ sở cải thiện nhất định đối với chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) và PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) nói riêng, sự tương tác giữa chính quyền và người dân nói chung, dẫn tới hoạt động của chính quyền địa phương đạt hiệu quả cao hơn, cũng như cung cấp dịch vụ công tốt hơn, hướng đến cải thiện dịch vụ công và tăng cường sự hài lòng của người dân trong thời gian tới ở các địa phương”.

Dự án RALG được thực hiện từ 20/10/2017 - 30/6/2019. Dự án thực hiện tại 2 huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò, trong đó 12 xã được lựa chọn của huyện Quỳ Châu, 10 xã tại Quỳ Hợp và 7 phường tại thị xã Cửa Lò. Dự án do Vương quốc Bỉ tài trợ 1.000.000 EUR và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam là 1.500 EUR. Toàn Dự án RALG Nghệ An có 55 hoạt động, gồm 40 ở cấp tỉnh, huyện và 15 ở cấp xã.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.