Du khách đến Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh nhất trong 22 năm

(Baonghean.vn) - Bất ổn chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây khó khăn đến các lĩnh vực khác khi nước này vừa bị giảm đến 40% du khách nước ngoài trong tháng 6, mức giảm mạnh nhất trong 22 năm qua.

Nhà thờ Blue ở Istanbul là địa điểm du lịch nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.
Nhà thờ Blue ở Istanbul là địa điểm du lịch nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ từng được xem là điểm sáng trong những thị trường kinh tế mới nổi. Nhưng sau cuộc đảo chính quân sự, mối quan hệ căng thẳng với Nga và những vụ đánh bom liên tiếp, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã bị giáng những đòn nặng nề.

Du lịch là một trong những ngành trụ cột nơi đây. Theo các nhà kinh tế, doanh thu từ du lịch nước này năm nay sẽ giảm 1/4, tương đương 8 tỷ USD, chiếm 1% GDP cả nước, và sự sụt giảm này sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Cuối tháng 6, 45 người thiệt mạng sau 1 vụ đánh bom và xả súng tại sân bay Istanbul, vụ tấn công này giới chức đổ lỗi cho IS. Mới đây nhất, cuộc đảo chính quân sự khiến ít nhất 246 người chết khi 1 nhóm quân đội muốn lật đổ chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Erdogan.

Sau đảo chính, nhiều du khách châu Âu thay đổi kế hoạch đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ bằng những địa điểm khác. Khu nghỉ dưỡng ở bãi biển Aegean và Địa Trung Hải là những điểm du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ rất được ưa thích. Hôm nay, thậm chí một công ty du lịch ở Anh là Thomas Cook còn cắt giảm mục tiêu lợi nhuận cả năm vì sự thay đổi của khách hàng.

Theo số liệu thống kê từ Bộ du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, lượng khách trong tháng 6 đã giảm 2,44 triệu người, tương đương 40,86%. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ năm 1994. Kỷ lục về mức sụt giảm du khách trước đó là vào tháng 5 năm ngoái, với con số 34,7%. Nguyên nhân là do những căng thẳng với Moskva sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ 1 máy bay của Nga. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang nỗ lực tái thiết quan hệ, nhưng lượng du khách đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga vẫn giảm đến 87% trong 6 tháng đầu năm.

Quân Lê

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.