GPMB ở TP Vinh: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn TP Vinh đang triển khai nhiều dự án lớn góp phần tạo nên hạ tầng và diện mạo đô thị hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, đối với bất kỳ một dự án nào, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là vấn đề được đặt ra nhiều thách thức. Trước thực trạng đó, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã có nhiều giải pháp chỉ đạo để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong quá trình thi công dự án nâng cấp, cải tạo kênh Bắc đi qua phường Hà Huy Tập, TP Vinh có 3 hộ phải tái định cư và hơn 100 hộ chịu tác động như nứt, sụt lún nhà cửa... Vì vậy, Đảng ủy phường Hà Huy Tập đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cho quá trình GPMB vừa diễn ra thuận lợi, vừa đảm bảo lợi ích nhân dân.

Kênh Bắc đoạn quan phường Hà Huy Tập, TP Vinh được nâng cấp, cải tạo hoàn thiện.
Kênh Bắc đoạn quan phường Hà Huy Tập, TP Vinh được nâng cấp, cải tạo hoàn thành.

Theo đó, phường đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân về ý nghĩa dự án, cử một cán bộ quy tắc đô thị thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt kịp thời những phản ánh của người dân.

Cốt yếu nhất vẫn là công tác đối thoại giữa người dân và đơn vị thi công do phường và thành phố Vinh làm trung gian đứng ra tổ chức gắn với tuyên truyền vận động chung và tuyên truyền vận động cá biệt, phát huy, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, người có uy tín.

Theo thống kê, từ khi thực hiện dự án đến nay, số cuộc đối thoại giữa người dân – đơn vị thi công – phường đã lên đến con số hơn 100, trong đó có khoảng 20 cuộc có cả cán bộ Thành phố về tham dự.

Thông qua các cuộc đối thoại, phường đã đứng ra làm trung gian để người dân bị thiệt hại và đơn vị thi công thống nhất được mức độ bồi thường thiệt hại do quá trình thi công gây ra theo phương châm hộ nào dễ, thiệt hại ít làm trước; khó và thiệt hại nhiều làm sau.

Mặt khác, để đả thông tư tưởng, gây dựng niềm tin vững chắc cho các hộ bị thiệt hại là phường làm việc với thành phố để có văn bản cam kết với các hộ bị ảnh hưởng về việc bồi thường.

Do đó, đến thời điểm này, trong tổng số hơn 100 hộ bị ảnh hưởng trên địa bàn phường thì chỉ còn 8 hộ chưa nhất trí phương án đền bù nhưng trong này đã có 6 hộ cho thi công. Vì vậy, hiện nay kênh Bắc đoạn qua phường Hà Huy Tập đã thi công hoàn thành.

Đồng chí Lê Văn Ngọc – Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập cho biết: “Bài học đúc kết lại là phải nắm vững 3 nguyên tắc trong công tác dân vận là: nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin. Công tác dân vận phải có cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện mọi lúc, mọi nơi và bằng nhiều phương pháp. Bên cạnh đó, muốn hiệu quả, trong quá trình dân vận phải biết sàng lọc thông tin, chọn điểm then chốt để thực hiện; đồng thời đối với việc đền bù, hỗ trợ phải có văn bản pháp lý cam kết với người dân để tạo niềm tin”.

Nhà A2, khu chung cư Quang Trung xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Nhà A2, khu chung cư Quang Trung xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Còn tại phường Quang Trung, hiện đang là thời gian cao điểm để thực hiện công tác GPMB dự án cải tạo khu A – khu chung cư Quang Trung. Theo đó, giai đoạn này của dự án ảnh hưởng đến 225 hộ các nhà A1, A5 và A6.

Để thực hiện chính sách bồi thường, GPMB, UBND TP Vinh, phường Quang Trung và chủ đầu tư đã xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB cho người dân dựa trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước và các cam kết khác của chủ đầu tư theo kiến nghị với người dân.

Sau khi có các chính sách này, địa phương đã in sao gửi đến tay các hộ; đồng thời phát trên hệ thống loa truyền thanh các khối.

Sau đó, UBND TP Vinh, phường Quang Trung và chủ đầu tư tiến hành họp dân, thậm chí cả vào ban đêm để tiếp tục thông tin về dự án, chính sách và phát các văn bản ghi nhớ để lấy ý kiến của người dân. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị của phường Quang Trung từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể tiến hành tuyền truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên.

Đến nay, theo báo cáo của TP Vinh, 100% hộ thuộc các nhà A1, A5, A6 đã thống nhất chủ trương khi thực hiện dự án và có 70,6% số hộ đồng ý với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Chủ đầu tư xây dựng.

Đồng chí Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết: “Với tinh thần trọng dân, gần dân, đảm bảo lợi ích nhân dân, chúng tôi tiếp tục phối hợp với thành phố và chủ đầu tư để vận động những hộ chưa đồng thuận nhằm hoàn thành công tác GPMB cho dự án trọng điểm này”.

Không chỉ tại hai dự án trên, hiện nay trên địa bàn TP Vinh đang triển khai rất nhiều dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án xây dựng Tòa tháp Eurowindow, đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (khu B), các dự án thuộc Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh…

Hầu hết các hộ dân nhà A1, khu chung cư Quang Trung đồng ý với chính sách, bồi thường và hỗ trợ tái định cư.
Đền thời điểm này, hầu hết các hộ dân nhà A1, khu chung cư Quang Trung đồng ý với chính sách, bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Để làm tốt công tác GPMB phục vụ các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích cho nhân dân, Thành ủy Vinh đã ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn từ tháng 10/2015.

Thành phố cũng đã thành lập 6 tổ công tác do 6 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách điểm chỉ đạo thực hiện công tác GPMB và định kỳ hàng tháng Ban Thường vụ đều nghe báo cáo tiến độ thực hiện GPMB các dự án trọng điểm. Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố là đầu mối thực hiện và triển khai công tác GPMB.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh cho biết: “Quan điểm của Thành phố là phải thực hiện công tác GPMB quyết liệt, dứt điểm và giao trách nhiệm rõ ràng cho từng ngành, địa phương. Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại đơn vị, cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giao trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, đảm bảo lợi.

Nhật Lệ

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.