EU thừa nhận sẽ không đạt được mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Bloomberg, khối này được cho là chỉ giao được khoảng 30% tổng số đạn dược đã hứa hẹn.

654f0c44203027126e276082.jpg
Lính pháo binh Ukraine ở vị trí tiền tuyến gần Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 22/4/2023. Ảnh: AFP

Hãng tin trên cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không đạt được mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trước tháng 3 năm tới. Các quan chức EU trước đây đã cam kết sẽ tăng cường vận chuyển đạn dược thông qua chuyển giao trực tiếp và thỏa thuận với khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin giấu tên thân thuộc với các cuộc thảo luận nói với hãng tin Bloomberg, Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu, nơi phụ trách chính sách đối ngoại của EU, đã thông báo cho các quốc gia thành viên về tiến độ chậm trễ của việc cung cấp đạn dược trong tuần này.

Cũng theo Bloomberg, trong khi khối này cam kết cung cấp hàng trăm nghìn quả đạn pháo 155 mm cho Kiev vào đầu năm nay với hy vọng đạt 1 triệu quả vào tháng 3 năm 2024, thì cho đến nay khối này chỉ cung cấp được 30% con số đó.

Đề xuất nói trên đã kêu gọi rút trực tiếp từ kho dự trữ của các nước thành viên EU để thực hiện các lô hàng đầu tiên và sau đó ký hợp đồng mua đạn dược từ các nhà sản xuất vũ khí, với chi phí dự kiến khoảng 2 tỷ Euro. Tuy nhiên, chỉ còn vài tháng trước thời hạn đặt ra, vẫn chưa rõ liệu mục tiêu có đạt được hay không.

Vấn đề này nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị các bộ trưởng quốc phòng EU vào tuần tới, nơi các quan chức cũng sẽ thảo luận về hàng tỷ USD viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine. Một số thành viên EU được cho là đã do dự khi cung cấp thông tin chi tiết về kho đạn dược của họ và khối có thể sớm yêu cầu thêm thông tin để xác định xem liệu họ có thể đạt được mục tiêu của mình hay không.

Các lực lượng Ukraine đã sử dụng lượng lớn nguồn cung cấp đạn pháo và các thiết bị quân sự khác trong bối cảnh xung đột với Moskva, và các quan chức của Kiev liên tục kêu gọi các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp thêm vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, bất chấp sự hỗ trợ của phương Tây, cuộc phản công mùa Hè của Kiev đã không đạt được mục tiêu đề ra. Bộ Quốc phòng Nga ước tính, kể từ tháng 6 đến nay, Ukraine đã mất hơn 90.000 quân, cùng hơn 55 xe tăng và 1.900 xe bọc thép.

Theo Ủy ban châu Âu, EU đã đồng ý viện trợ tổng cộng 83 tỷ Euro về quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự vào tháng 2 năm 2022.

Moskva lập luận rằng, các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham chiến bằng cách cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện cho quân đội Kiev, đồng thời mô tả cuộc xung đột này là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.