Gặp cô bé Nghệ An duy nhất vừa nhận giải thưởng Kim Đồng

(Baonghean.vn) - Trần Khánh Linh, học sinh lớp 5E, trường tiểu học thị trấn Thanh Chương là một trong số 55 cán bộ Chỉ huy Đội xuất sắc trên khắp mọi miền đất nước được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Kim Đồng năm học 2016-2017 và là cán bộ Đội duy nhất ở tỉnh Nghệ An nhận giải thưởng cao quý này.

Trần Khánh Linh tại lễ trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2016-2017 tại Hà Nội, ngày 5/5 vừa qua.
Trần Khánh Linh tại lễ trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2016-2017 ở Hà Nội, ngày 5/5 vừa qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, Khánh Linh xác định việc học phải được ưu tiên hàng đầu. Bản thân em luôn có ý thức rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi. Linh đã mang lại niềm vui cho gia đình, thầy cô bằng những kết quả xuất sắc trong học tập và hoạt động Đội.

Từ lớp 1 đến lớp 5, Khánh Linh luôn là học sinh xuất sắc của Trường tiểu học thị trấn Thanh Chương. Từ lớp 3 đến lớp 5, Khánh Linh là thí sinh xuất sắc trong đội tuyển của trường tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện các môn toán Tiếng Anh, Violympic, hay môn Tiếng Anh qua mạng.

Để có những thành tích cao như vậy, bí quyết đơn giản của em là “đến lớp chú ý nghe thầy cô giảng bài, nếu chưa hiểu rõ, mạnh dạn tiếp tục hỏi thầy cô, bạn bè để không bị hổng kiến thức. Nhờ đó, khi về nhà, em không mất nhiều thời gian để ôn tập lại, mà chú tâm vào tìm hiểu và làm các bài tập nâng cao”.

"Học ra học, chơi ra chơi", Linh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp
"Học ra học, chơi ra chơi", Linh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Khánh Linh còn là một Lớp trưởng, một Liên đội trưởng nhiệt tình, năng động. Em đã góp sức khơi dậy phong trào đội của nhà trường phát triển mạnh qua các phong trào như “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Vòng tay bè bạn”, chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Đàn gà khăn quàng đỏ”, “Đôi bạn cùng tiến”.

Hàng ngày, vào 15 phút ôn bài đầu giờ, Linh lại cùng các bạn trong đội sao đỏ đến từng lớp kiểm tra, nhắc nhở vệ sinh, trang phục và ý thức tự học của các bạn. Linh đã vận động mỗi Chi đội thành lập từ 2-3 đôi bạn dưới hình thức bạn học giỏi giúp đỡ, kèm cặp bạn học yếu... Qua đó, giúp các bạn học tập tiến bộ hơn và phát huy tinh thần đoàn kết trong liên đội.

Đối với Khánh Linh, mỗi hoạt động là một trải nghiệm thú vị, mang lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp. Hơn nữa, từ đó giúp Khánh Linh tích lũy được nhiều kỹ năng như: cách làm việc tập thể, tự tin trước đám đông, trau dồi kỹ năng nói lưu loát, kỹ năng giao tiếp… Đặc biệt biết cách thu xếp thời gian “học ra học, chơi ra chơi”, vừa học tốt, tham gia đầy đủ các hoạt động Đội, vừa thỏa niềm đam nê với múa, hát dân ca và làm MC.

Khánh Linh luôn để lại ấn tượng trong những hội thi của trường, cũng như các chương trình chào mừng cấp thị, huyện bởi khả năng dẫn hoạt ngôn, giọng hát ngọt ngào, hay biết chủ đạo dàn dựng các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, đặc sắc.

Không chỉ học giỏi, cô bé xinh xắn này còn là cây văn nghệ cứng của trường.
Không chỉ học giỏi, cô bé xinh xắn này còn là cây văn nghệ "cứng" của trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khánh Linh thổ lộ: “Trong quá trình học tập và hoạt động Đội, em có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc. Nhưng em nhớ nhất là Tết trung thu năm 2016, em tham gia chương trình múa hát thiện nguyện tại xã Ngọc Lâm, một xã miền núi nghèo của huyện Thanh Chương. Em không khỏi xúc động khi chứng kiến các bạn nhỏ ở đây có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn”.

Cô học trò nhỏ mong muốn được tham gia nhiều chương trình thiện nguyện hơn nữa để có điều kiện giúp đỡ những bạn bè trang lứa kém may mắn.

Em tâm sự, những thành tích đạt được, ngoài nỗ lực của bản thân còn có sự ủng hộ, động viên, chăm lo của bố mẹ, và sự chỉ dẫn, dìu dắt, ân cần của thầy cô, cùng tình cảm yêu mến của bạn bè. Khánh Linh  chia sẻ, em sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho tổ chức Đội, mong Đội ngày càng vững mạnh, tất cả các bạn đội viên có thể phát huy khả năng của mình khi tham gia hoạt động Đội. Mong muốn nhà trường dành nhiều thời gian cho hoạt động Đội, để đội viên cảm thấy thoải mái khi hòa mình vào sân chơi bổ ích này.

Tự hào về cô bé “Kim Đồng”, cô Lê Thị Thư - Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học thị trấn Thanh Chương cho biết: “Khánh Linh là một học sinh giỏi, dẫn đầu khối một cán bộ đội nhiệt tình, ý thức kỷ luật cao, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Em biết cách lên kế hoạch cụ thể để hoàn thành tốt những mục tiêu của mình. Khánh Linh xứng đáng được trao tặng Giải thưởng Kim Đồng”.

Khi được hỏi về ước mơ, Khánh Linh bày tỏ muốn được trở thành một bác sỹ giỏi để có thể chữa trị cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Quê em còn nghèo lắm, em thấy thương nhiều người nghèo bị bệnh mà không có tiền khám hay chữa bệnh. Em chỉ ước góp một phần công sức nhỏ bé của mình để đem lại nụ cười, cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người”. Hy vọng với tài năng và trái tim nhân hậu, cô bé đa tài này sẽ biến ước mơ thành hiện thực.

Bảng thành tích đáng nể của đội viên Trần Khánh Linh:

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiêu biểu mỗi năm học.

- Đạt danh hiệu "Sao nhi đồng chăm ngoan", "Cháu ngoan Bác Hồ" giai đoạn 2010-2015.

- Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Giải nhất cuộc thi "Phụ trách sao tài năng"  cấp huyện giai đoạn 2015-2017.

- Giải nhì và nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cuộc thi tìm hiểu tem Bưu chính năm 2016 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem Bưu chính".

- Giải nhì học sinh giỏi các môn toán Tiếng anh, Violympic Toán, và Tiếng anh các năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

- Giải nhất cuộc thi tài năng do trung tâm Anh ngữ ASEM Việt Nam tổ chức năm học 2016-2017.

Mỹ Nga

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.