Gia đình nghi phạm đánh bom New York biết trước về vụ tấn công

(Baonghean.vn) - Theo điều tra của lực lượng an ninh Mỹ, gia đình nghi phạm thực hiện vụ đánh bom tại Manhattan, New York và New Jersey ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đã biết trước về vụ tấn công này.

Ahmad Rahami (trái) và anh trai từng tham gia các trại huấn luyện chiến binh thánh chiến ở Pakistan. Ảnh: Reuters.
Ahmad Rahami (trái) và anh trai từng tham gia các trại huấn luyện chiến binh thánh chiến ở Pakistan. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin trên Express hôm 21/9, gia đình tên Ahmad Rahami - nghi phạm các vụ đánh bom tại New York và New Jersey bị bắt giữ hôm 19/9 - đã được thông báo về vụ đánh bom trước khi vụ việc xảy ra.

Hiện tung tích của mẹ Ahmad Rahami cũng chưa được xác định, sau khi có thông tin bà này đã đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 3 ngày trước khi vụ đánh bom diễn ra. Điều này càng củng cố cho nhận định bà đã biết trước về hành động của Rahami.

Theo cơ quan điều tra, Rahami cùng anh trai là Mohammad đã nhiều lần tham gia trại huấn luyện chiến binh Hồi giáo tại Pakistan. Một bức hình chụp hồi tháng 4/2013 cho thấy hai anh em Rahami đã có chuyến đi dài ngày tới Pakistan và có thể tham gia các khóa huấn luyện để trở thành chiến binh thánh chiến.

Vài ngày sau khi Mohammad đăng tải một đoạn băng ủng hộ IS trên mạng xã hội, chị gái của Rahami là Aziza cũng làm điều tương tự dưới tên Masood Maymunah.

Cả anh trai và chị gái của tên Ahmad Rahami đều đăng tải rất nhiều tài liệu trên Facebook kêu gọi từ bỏ nền dân chủ và ủng hộ việc thành lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo của IS.

Hiện giới chức an ninh Mỹ vẫn chưa xác định được anh trai và chị gái của nghi phạm có còn ở Mỹ hay không, trong khi có thông tin rằng có thể họ đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, Syria hoặc Ai Cập.

Bằng chứng về xu hướng Hồi giáo cực đoan của Rahamia sau các chuyến du lịch nước ngoài đã được người dân địa phương ở New Jersey xác nhận. Họ cho biết Rahami bỗng nhiên chuyển sang mặc trang phục truyền thống của người Hồi giáo sau khi trở về từ Pakistan hồi năm 2014.

Rahami đã bị bắt sau khi đấu súng với cảnh sát hôm 19/9 và đã bị cáo buộc 10 tội danh.

Tuy nhiên, đến nay an ninh Mỹ mới công bố thông tin rằng bố của Rahami đã từng gọi điện cho Cục Điều tra liên bang (FBI) để tố cáo các hành vi của con trai mình từ 2 năm trước. Khi đó, ông đã buộc tội con trai “có hành động xấu” và đâm vào chân mẹ mình. Những tài liệu của tòa án từ năm 2014 cũng cho thấy Rahami từng bị buộc tội bạo lực gia đình.

Diệp Khanh

(Theo Express)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.