Giám đốc CIA: Trump - Tập Cận Bình có 'mối quan hệ vĩ đại'

(Baonghean.vn)-  Ngày 19/10, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cho biết, phía Mỹ vẫn hy vọng Trung Quốc sẽ làm nhiều hơn trong kiềm chế mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, căn cứ vào “mối quan hệ vĩ đại” vốn đã phát triển giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump. 

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo. Ảnh: AP
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo. Ảnh: AP

Phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Washington (Mỹ), ông Pompeo nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng Chủ tịch Tập có thể mang vị thế thống lĩnh của mình với năng lực tuyệt vời để giải quyết tốt các vấn đề trên khắp thế giới”.

Ông cho biết thêm “phái cựu trào của CIA, những nhân vật từng xử lý vấn đề liên quan tới Nga” trong thời kỳ Liên Xô cũ, hiện đang theo dõi các mưu đồ chính trị xung quanh Đại hội 19 được tiến hành 5 năm một lần ở Trung Quốc.

 Mỹ vẫn hi vọng Trung Quốc sẽ làm nhiều hơn, căn cứ vào “mối quan hệ vĩ đại” vốn đã phát triển giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump
Giám đốc CIA Mike Pompeo 


Giám đốc CIA cho biết: “Tôi hi vọng họ sẽ nắm bắt cơ hội này để chứng tỏ họ thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu mối đe dọa toàn cầu như hệ thống vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, và chúng tôi thấy cách hành xử của Trung Quốc cho tới nay đều tốt”.

Ông Pompeo cho rằng Bắc Kinh đã đạt tiến triển khi giúp kiềm chế mối đe dọa hạt nhân từ chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tuy nhiên, theo ông Pompeo, phía Mỹ vẫn hi vọng Trung Quốc sẽ làm nhiều hơn, căn cứ vào “mối quan hệ vĩ đại” vốn đã phát triển giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump. 

Trong khi Trung Quốc chứng tỏ với thế giới rằng nước này đang “dốc lòng” giúp Mỹ giải quyết khủng hoảng Triều Tiên mà không viện đến hành động quân sự, ông Pompeo cho rằng Washington sẵn sàng tiến hành các bước đi quân sự nếu không có lựa chọn nào khác khả thi./.

Lan Hạ

(Theo SCMP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.